Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai hơn 700 lính đặc nhiệm đến Washington trước ngày ông Biden nhậm chức

11:59 | 19/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khoảng 750 lính đặc nhiệm đã được triển khai tới thủ đô Washington DC để tăng cường, đảm bảo an ninh cũng như hỗ trợ các bác sĩ xét nghiệm COVID-19 với những người tham dự lễ nhậm chức tổng thống ngày 20/1.
Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra hôm 18/1 (theo giờ địa phương) được tờ Bưu điện New York dẫn lại cho biết, có khoảng 750 lính đặc nhiệm đã được triển khai đến thủ đô Washington DC. trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ 2021 diễn ra vào ngày 20/1 tới.
 
Được biết, những binh sĩ này đã được đào tạo nghiệp vụ đang dạng, có thể ứng phó với các vụ tấn công bằng các loại vũ khí sinh học, hóa học, hạt nhân, phóng xạ và cả chất nổ. 
 
Hơn 700 lính đặc nhiệm đến thủ đô Washington
Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức tổng thống Mỹ. Ảnh: AP
 
Ngoài ra, trong số lính đặc nhiệm này sẽ có một số binh sĩ mang nhiệm vụ hỗ trợ các bác sĩ xét nghiệm COVID-19 cho những người tham gia buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ đắc cử Biden. 

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã có ít nhất 25.000 binh sĩ Vệ binh quốc gia được điều động đến thủ đô Washington. Con số này thậm chí còn vượt qua cả số lượng lính Mỹ tại Afghanistan, Iraq và Syria cộng lại.
 
Sau vụ biểu tình bạo loạn tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1, tình hình an ninh tại thủ đô Washington càng được thắt chặt hơn để chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ 2021.

Được biết, nhóm của ông Biden đã lên kết hoạch cho một lễ nhậm chức với quy mô nhỏ hơn do ảnh hưởng và diễn biến của dịch COVID-19.

Sau vụ bạo loạn ngày 6/1, các tuyến đường xung quanh Điện Capitol đã bị chặn, hàng loạt hàng rào an ninh kiên cố cũng được dựng lên. Trước đó, vào ngày 11/1 Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Washington trong thời điểm ông Biden nhậm chức.

Tiểu Long