Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu 5 trọng tâm phát triển thị trường chứng khoán 2019

17:08 | 02/01/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Sáng 2/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2019 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Phát biểu tại Lễ khai trương phiên giao dịch đầu tiên của năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có phần phát biểu về những kết quả của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung trong năm 2018, định hướng của năm 2019.

Cụ thể, năm 2018, kinh tế thế giới tăng trưởng ở mức cao nhưng diễn biến rất phức tạp. Việc Cục dự trữ liên bang Mỹ 4 lần nâng lãi suất điều hành, tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn và các diễn biến phức tạp địa chính trị thế giới tạo nên ảnh hưởng sâu rộng tới thị trường tài chính quốc tế. Chứng khoán toàn cầu đã trải qua những biến động mạnh với xu hướng giảm điểm sau lan tỏa sang nhiều thị trường nửa cuối năm năm 2018.

Dù vậy, kinh tế Việt Nam vẫn kết thúc năm với kết quả ấn tượng, tăng trưởng GDP 7,08% cao nhất từ 2008, lạm phát thành công giữ ở mức 3,54%. Cán cân thương mại duy trì xuất siêu, thị trường tài chính- tiền tệ ổn định. Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) vượt 7,8% so dự toán, trong đó thu ngân sách trung ương vượt 4,3%, thu ngân sách địa phương vượt 12,5%. Nợ công thấp nhất trong những năm vừa qua.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu 5 trọng tâm phát triển thị trường chứng khoán 2019 - ảnh 1
 Bộ Trưởng Đinh Tiến Dũng đáng cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2019.
Mặc dù, VN Index năm 2018 giảm 9,3% trong xu thế chung của thế giới nhưng quy mô và thanh khoản thị trường tiếp tục tăng. Thị trường cổ phiếu đạt quy mô 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm trước, tương đương 77,6% GDP 2017 và 70,2% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu đạt 70% GDP đến năm 2020. Giá trị giao dịch trung bình phiên đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 29%. Thị trường niêm yết tiếp tục tăng 10%, đạt 22% GDP 2017 và tương đương 20,5% GDP 2018.  Giá trị giao dịch trung bình phiên đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 29%.
Vốn đầu tư gián tiếp ròng vào thị trường đạt 2,8 tỷ USD. Giá trị danh mục quỹ đầu tư đạt 32,8 tỷ USD. Doanh thu các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán tăng 20,4% so với năm trước và lợi nhuận tăng 24,9%.
Trong năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu ra 5 trọng tâm chính nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế với trọng tâm là thông qua luật chứng khoán sửa đổi, các văn bản hướng dẫn, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
Thứ hai, tái cấu trúc thị trường chứng khoán, trọng tâm là nâng cao năng lực và lành mạnh hóa các thành viên trung gian của thị trường.
Thứ ba, thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, nhằm từng bước chuyên nghiệp hơn trên cơ sở sắp xếp lại HNX và HOSE.
Thứ tư, triển khai thêm các sản phẩm phái sinh, trên một số chỉ số cơ sở mới và triển khai chứng quyền có bảo đảm tại HOSE.
Thứ năm, thúc đẩy triển khai biện pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ hạng cận biên lên hạng thị trường mới nổi.