Bốn Thượng tướng quân đội ngừng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

21:50 | 04/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký 4 quyết định về việc cho bốn Thượng tướng quân đội ngừng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây đều là các sỹ quan cao cấp đã đến tuổi nghỉ hưu chế độ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có các Quyết định số 836/QĐ-TTg, 837/QĐ-TTg, 838/QĐ-TTg và 839/QĐ-TTg về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1/6/2021 đối với các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Bế Xuân Trường.

Cả bốn Thượng tướng đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Thượng tướng Lê Chiêm sinh ngày 1/1/1958 - 63 tuổi; quê quán tại xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông là Cử nhân, Chỉ huy tham mưu; từng đảm nhận các vị trí sau: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bốn Thượng tướng quân đội ngừng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - ảnh 1

Thượng tướng Lê Chiêm: Ảnh: VnExpress

Về quá trình hoạt động trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, ông từng là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5; Tư lệnh Quân khu 5; Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong khoảng 5 năm, từ tháng 10/2015 đến nay.

Thượng tướng Trần Đơn sinh ngày 1/6/1958 - 63 tuổi; quê quán tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ông từng làm Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII.

Bốn Thượng tướng quân đội ngừng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - ảnh 2

Thượng tướng Trần Đơn: Ảnh: VnExpress

Trước khi có quyết định, ông từng là Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7; Tư lệnh Quân khu 7. Từ tháng 10/2015 đến thời điểm hiện tại, ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15/5/1957 - 64 tuổi. Về học vị, ông là Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế. Quê quán tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII.

Bốn Thượng tướng quân đội ngừng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - ảnh 3

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: VTC News

Ông từng đảm nhận các vị trí Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2009 đến nay. 

Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh ngày 19/12/1957 - 64 tuổi; quê quán tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Bốn Thượng tướng quân đội ngừng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - ảnh 4

Thượng tướng Bế Xuân Trường. Ảnh: TTXVN

Ông từng giữ các chức vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1; Tư lệnh Quân khu 1; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông đảm nhận vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng từ tháng 10/2015 đến nay. 

H.S

Xem thêm: CEO Toshiba đột ngột tuyên bố từ chức