Ca nghi nhiễm COVID-19 tại Thừa Thiên - Huế có lịch trình di chuyển phức tạp

18:57 | 10/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) vừa được công bố sáng nay với lịch trình di chuyển khá phức tạp.

Sáng 10/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế phát đi thông báo khẩn về lịch trình di chuyển của ca nghi nhiễm có địa chỉ thường trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

Đó là chị N.T.P. (SN 1990), trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, là F1 và là vợ của ca nghi nhiễm L.V.P. vừa được công bố tối 9/8. Lịch trình của chị N.T.P. trước khi được phát hiện nghi nhiễm Covid-19 rất phức tạp.

Ca nghi nhiễm COVID-19 tại Thừa Thiên - Huế có lịch trình di chuyển phức tạp - ảnh 1Lịch trình di chuyển phức tạp của ca nghi nhiễm ở Huế

 

Ngày 26/7/2021, chị P. có mặt tại thôn Ma Nê (xã Phong Chương), thôn Giáp Nam (xã Điền Lộc) và thôn Hải Đông (xã Phong Hải, huyện Phong Điền). Ngày 1/8, chị P. có mặt tại 307 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền. Ngày 2/8, chị đến thôn Vĩnh An (xã Phong Bình), thôn Nhất Phong (xã Phong Chương), tổ dân phố Trạch Thượng I và II (thị trấn Phong Điền), Công ty KangLongda (xã Phong Hòa), địa điểm Trung Cọ Mè (xã Phong Hòa).

Ngày 4/8, chị P. đến Đội 3, Bồ Điền (xã Phong An), thị trấn Phong Điền, thôn Hiền Lương (xã Phong Hiền), thôn Lương Mai (xã Phong Chương). Ngày 5/8, chị P. có mặt ở thị trấn Phong Điền, Căn-tin số 5 Công ty KangLongda, đến các xã Phong An, Phong Mỹ, Phong Hiền. Ngày 6/8, chị P. đến xã Phong Sơn, chợ An Lỗ (xã Phong Hiền), ngày 7/8 đến chợ Phò Trạch (thị trấn Phong Điền), Công ty KangLongda, Cửa hàng xăng dầu 27 (thị trấn Phong Điền).

Ngày 8/8, chị P. đến 337B Điện Biên Phủ (TP.Huế), quầy bán ổi gần Ga Văn Xá (xã Hương Văn, thị xã Hương Trà) rồi về tổ dân phố Trạch Thượng 1. Liên quan đến ca này, UBND huyện Phong Điền cho biết, sau khi phát hiện ca nghi nhiễm, đến tối 9/8, đã truy vết được 37 F1, 128 F2. Hiện đã test nhanh tất cả các F1. Đồng thời tiến hành phong tỏa, khoanh vùng các điểm có liên quan đến bệnh nhân nghi nhiễm.

Trước đó vào tối 9/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Trường hợp nghi nhiễm là anh L.V.P. (SN 1989), trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế). Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị tất cả những người đến các các ca nghi nhiễm trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế.

Được biết, từ ngày 28/4 đến nay toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận 151 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó 10 trường hợp được điều trị khỏi bệnh).

Hoàng Thông

Xem thêm: Ảnh hưởng dịch Covid – 19: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2021 chỉ tăng 1,8%