Cấm các phương tiện thủy neo đậu khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long

16:08 | 05/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kể từ ngày 4/3, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cấm các tổ chức, cá nhân neo đậu phương tiện thủy tại khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long.
Theo báo Đại Đoàn Kết,  UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra thông báo kể từ ngày 4/3/2021, TP Hạ Long cấm các tổ chức, cá nhân neo đậu phương tiện thủy tại khu vực vùng đệm ven bờ Vịnh Hạ Long
 
Cấm các phương tiện thủy neo đậu khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long - ảnh 1
Cấm neo đậu phương tiện thủy tại khu vực vùng đệm ven bờ Vịnh Hạ Long kể từ ngày 4/3

Theo đó, UBND TP Hạ Long cấm các phương tiện thủy (tàu, thuyền đánh cá và các phương tiện thủy khác) neo đậu tại khu vực tiếp giáp luồng đường thủy nội địa Bài Thơ-Đầu Mối, thuộc địa giới hành chính các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà (trừ trường hợp khẩn cấp có thể nguy hiểm đến tính mạng, tài sản như sự cố, tránh trú bão…).
 
Theo BNews bên cạnh đó, UBND thành phố Hạ Long cũng thành lập các tổ công tác thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện yêu cầu này. Sau ngày 4/3, những tổ chức, cá nhân nào không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Động thái trên nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng các phương tiện thủy (tàu, thuyền đánh cá và các phương tiện thủy khác) neo đậu trái phép tại các khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long thuộc địa giới hành chính các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hồng Hà.

Đặc biệt gần đây, xuất hiện các cano, du thuyền cá nhân thường xuyên neo đậu ở vùng đệm ven bờ di sản vịnh Hạ Long khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông thủy trên địa bàn.
 
Nguyễn Triệu
 
 

ĐỌC NHIỀU