Cán bộ công nhân viên TCT truyền tải điện quốc gia ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19

07:43 | 03/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đây là hành động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19.

Số tiền trên được ông Nguyễn Tuấn Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đại diện trao tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 2/7.

Với tinh thần trách nhiệm chung tay cùng Chính phủ, Bộ, ngành và các địa phương tham gia phòng, chống dịch COVID-19, EVNNPT đã kêu gọi toàn thể Cán bộ công nhân viên Tổng công ty thực hiện hành động chung tay đóng góp ít nhất 01 ngày lương để ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ.

Cán bộ công nhân viên TCT truyền tải điện quốc gia ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 - ảnh 1

Cán bộ công nhân viên EVNNPT ủng hộ 3 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Việc ủng hộ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa là tấm lòng, vừa là nghĩa vụ và là những hành động đẹp và ý nghĩa của mỗi cán bộ công nhân viên EVNNPT.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn chân thành tới cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về nghĩa cử cao đẹp, tình cảm quý báu mà cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước.

“Những đóng góp hết sức kịp thời, thiết thực của EVNNPT đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp trong nước, chung tay đồng hành cùng Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội đối với cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam chia sẻ.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h30 ngày 2-7 Việt Nam ghi nhận 545 ca mắc mới, trong đó có 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại 5 tỉnh: Tây Ninh (9), Khánh Hòa (4), Thanh Hóa (3), Long An (1), Kiên Giang (1) và 527 ca ghi nhận trong nước tại 21 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh (419), Phú Yên (40), Bình Dương (13), Quảng Ngãi (10), Long An (7), An Giang (6), Đồng Nai (5), Nghệ An (3), Đồng Tháp (3), Hưng Yên (3), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (3), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Tây Ninh (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1), Trà Vinh (1), Hải Phòng (1), Lâm Đồng (1); trong đó, 428 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa.

Tính đến 18h30 ngày 2-7, Việt Nam có tổng cộng 16.285 ca ghi nhận trong nước và 1.836 ca nhập cảnh. Riêng số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 14.715 ca, trong đó có 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Về tình hình điều trị, nước ta có thêm 148 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi là 7.395.

Minh Huệ

Xem thêm: Phá kỷ lục ca nhiễm COVID-19 mới và tử vong, Indonesia đứng sát `bờ vực thảm họa`