Cận cảnh trụ sở giáo phái Phục Hưng bị phong tỏa sau 25 ca dương tính COVID-19

10:34 | 27/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
HCCD thông báo đã có 25 trường hợp dương tính COVID-19 liên quan đến giáo phái Phục Hưng tại đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.

Thông tin mới nhất cập nhật đến 8h sáng 27/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay thêm 11 ca dương tính COVID-19 liên quan đến giáo phái Phục Hưng. Như vậy, hiện tổng số ca dương tính COVID-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng lên 24 người.

Cụ thể, 24 trường hợp này bao gồm 19 người sinh hoạt cùng trong Giáo phái Phục Hưng, 2 người là tiếp xúc gần gia đình người nghi nhiễm tham gia Giáo phái, 3 người làm cùng tòa nhà với ca nghi nhiễm làm việc tại phường 10, quận Phú Nhuận.

Trước đó, 7h ngày 27/5, thành phố đã ghi nhận 13 trường hợp nghi nhiễm là những thành viên của hội truyền giáo Phục Hưng. Trong số này có 3 trường hợp nghi nhiễm đầu tiên được ghi nhận từ tối ngày 26/5 là 1 người phụ nữ ở Hóc Môn, cặp vợ chồng ở quận 12.

Tổng số người của giáo phái đã tìm được và chuyển cách ly tập trung là 27 người, ở 7 quận huyện.

Cận cảnh trụ sở giáo phái Phục Hưng bị phong tỏa sau 25 ca dương tính COVID-19 - ảnh 1

Trụ sở giáo phái Phục Hưng nằm tại hẻm 415 đang được phong tỏa

Chính quyền địa phương đang ráo riết điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến chùm lây nhiễm giáo phái Phục Hưng. Do số ca bệnh rải rác tại nhiều nơi nên hiện có tổng số 10 địa điểm được phong tỏa từ đêm 26/5 tới nay gồm: Hóc Môn (6 điểm), Tân Phú (1 điểm), Gò Vấp (1 điểm), quận 12 (1 điểm), Phú Nhuận (1 điểm).

Tổng số mẫu xét nghiệm được lấy trong đêm là 127 mẫu (70 F1 và 57 F2), 279 mẫu xét nghiệm mở rộng. Hôm nay sẽ tiếp tục tầm soát tiếp xúc gần các F2 và xét nghiệm tầm soát rộng ở khu vực phong tỏa.

Cận cảnh trụ sở giáo phái Phục Hưng bị phong tỏa sau 25 ca dương tính COVID-19 - ảnh 2

Người dân trong hẻm 415 được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sáng 27/5

Được biết, trụ sở của giáo phái Phục Hưng nằm trong con hẻm 415 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Địa điểm này đã được phong tỏa từ tối 26/5 đến sáng nay để tích cực phục vụ việc lấy mẫu xét nghiệm.

Quan sát sơ bộ có thể thấy hội truyền giáo Phục Hưng có trụ sở tương đối sơ sài, không bề thế hoành tráng nhưng hoạt động khá quy mô. Qua xác minh ban đầu từ các ca nghi nhiễm COVID-19 có thể thấy các đối tượng sinh hoạt giáo phái này phủ khắp các địa bàn.

Hội thánh truyền giáo Phục hưng được UBND phường 3, quận Gò Vấp cấp "Giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt Đạo Tin Lành" hồi tháng 10/2006. Người đứng tên đại diện hội này là ông Phương Văn Tân, người phụ trách và được ủy quyền thay thế là bà Võ Xuân Lan.

Số người tham gia được cho phép là 60 với các nội dung sinh hoạt tôn giáo gồm: cầu nguyện, thờ phụng, học kinh thánh, thông công, cúng các ngày lễ, phục sinh, Giáng sinh, thương khó. Theo lịch sinh hoạt của hội, hội này cầu nguyện và học kinh thánh từ thứ hai đến thứ bảy; cầu nguyện, thờ phụng vào buổi sáng và tối chủ nhật hàng tuần.

Cận cảnh trụ sở giáo phái Phục Hưng bị phong tỏa sau 25 ca dương tính COVID-19 - ảnh 3

Chưa rõ tôn chỉ mục đích của hội truyền giáo này nhưng việc hội vẫn sinh hoạt tập trung với các tín đồ trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp là trái với quy định của chính quyền địa phương.

Ông Tân, mục sư đại diện Hội thánh truyền giáo Phục hưng cho biết từ khi có công văn về phòng, chống dịch của UBND TP HCM, mục sư không đi truyền giáo bên ngoài, không tiếp cận người nước ngoài cũng như tín đồ nước ngoài. Hiện chưa xác định được nguồn lây nhiễm trong các tín đồ.

Trung tâm y tế quận Gò Vấp đang tiếp tục điều tra mở rộng, khẩn trương truy vết các trường hợp trong giáo phái sinh hoạt tại hẻm 415 chuyển cách ly, lấy mẫu khẩn.

Cận cảnh trụ sở giáo phái Phục Hưng bị phong tỏa sau 25 ca dương tính COVID-19 - ảnh 4

Các lối ra tại hẻm 415 đều được phong tỏa

HCDC đánh giá sơ bộ, đây là một chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến, phát hiện được nhờ các trường hợp có triệu chứng đi khám tại cơ sở y tế. Mầm bệnh trong chuỗi lây nhiễm có thể đã lây lan trong cộng đồng nhiều ngày nên việc tổ chức truy vết, tầm soát phải thần tốc quyết liệt, hiệu quả.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng I cho hay, ổ dịch liên quan tới vấn đề tín ngưỡng tôn giáo việc truy vết và phát hiện trường hợp dương tính sẽ khó khăn hơn.

Trước mắt đã có thể nhận định chùm ca bệnh này rất phức tạp, việc truy tìm các "chân rết" (trường hợp F0, F1 sinh hoạt tại Giáo phái truyền giáo Phục Hưng) đã đi đến đâu" sẽ rất khó khăn.

Sau khi phát hiện chùm ca bệnh này, chính quyền địa phương cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tự giác khai báo y tế, nhất là có sinh hoạt hoặc liên với Tổ chức Giáo phái này mà chưa được chính quyền hoặc cơ quan y tế liên hệ.

Các hoạt động, sinh hoạt, làm việc của người dân, cơ quan cần tuân thủ nghiêm ngặc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của địa phương nhằm góp phần kiểm soát, khống chế dịch bệnh lây lan.

Xem thêm: TP.HCM: 10 ca dương tính COVID-19 cùng sinh hoạt giáo phái Phục Hưng

Hà Ly