Cập nhật diễn biến mới nhất bão số 13: Bão đổ bộ Quảng Bình, Quảng Trị mất điện hàng loạt

14:58 | 15/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lúc 13h, bão Vamco đã đổ bộ lên khu vực phía bắc Quảng Bình. 55 xã, phường, thị trấn ở Quảng Trị bị mất điện.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13h hôm nay, tâm bão số 13 đã chính thức đổ bộ lên khu vực phía bắc Quảng Bình, tâm bão nằm một nửa trên đất liền và một nửa trên biển. Gió suy yếu xuống còn cấp 8, giật cấp 10-11.
 
Cập nhật diễn biến mới nhất bão số 13: Bão đổ bộ Quảng Bình, Quảng Trị mất điện hàng loạt - ảnh 1
 
Hiện, tâm bão đang ở tọa độ 17,7 độ vĩ bắc, 106,5 độ kinh đông, trên vùng ven bờ Quảng Bình, phía bắc TP Đồng Hới. Hướng di chuyển Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/h và khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong 1-2h tới.
 
Dự báo tâm bão sẽ đi sâu vào đất liền Quảng Bình - Hà Tĩnh rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng thấp trên khu vực biên giới Việt - Lào.
 
Theo Công ty Điện lực Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 13, hiện Quảng Trị có 55 xã, phường, thị trấn ở các huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông và một phần của thành phố Đông Hà đã xảy ra các sự cố gián đoạn cung cấp điện. Như vậy, hơn 40% địa phương tại Quảng Trị đang bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 13 (55/136 xã, phường, thị trấn mất điện).
 
Cập nhật diễn biến mới nhất bão số 13: Bão đổ bộ Quảng Bình, Quảng Trị mất điện hàng loạt - ảnh 2
 
Toàn tỉnh đã có 16 sự cố gây mất điện, đến nay còn 13 sự cố chưa thể khôi phục. Có 55 xã, thị trấn với 636 trạm biến áp chưa khôi phục được.
 
Tại Huế, bão số 13 gây sóng to kết hợp với triều cường đã làm sạt lở khoảng 250 m đoạn bờ kè đang thi công tuyến bờ biển xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).
 
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo địa phương và đơn vị thi công huy động các lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác gia cố đê kè nhằm giảm thiểu sạt lở bờ biển. Những đợt bão lũ liên tiếp vừa qua gây sạt lở hơn 10 km bờ biển tỉnh Thừa Thiên – Huế.
 
Khu vực sạt lở tập trung ở bờ biển tại các xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), xã Giang Hải (huyện Phú Lộc), xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) sạt lở hơn 4 km, xói sâu đến khu vực dân cư.
 
 
Mỹ Duyên