Cập nhật tin tức mới nhất về đường đi của siêu bão Goni sáng 1/11/2020

08:14 | 01/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Siêu bão Goni tiến vào Philippines trở thành cơn bão mạnh nhất trong năm. Dự báo, siêu bão Goni sẽ giảm cấp khi vào biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 1/11/2020, vị trí tâm siêu bão Goni ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách miền trung Philippin khoảng 70km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão Goni di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km và sẽ suy yếu dần. Đến 1h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Sự báo từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Goni di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km. Bão Goni tiến thẳng vào biển Đông, đây là cơn bão số 10 trên biển Đông. Khi đó vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.
 
Diễn biến mới nhất về đường đi của siêu bão Goni 1/11/2020
Đường đi của siêu bão Goni rạng sáng ngày 1/11/2020

Dự báo xa hơn từ 48 đến 72 giờ tiếp, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ chậm lại khoảng 10 - 15km. Đến 1h ngày 4/11 vị trí tâm bão ở 15,2 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Ở phía Philippines, trước đó của Cơ quan Khí quyển, Vật lý địa cầu và Thiên văn Philippines (Pasaga) cảnh báo, bão cấp 5 sẽ được ban hành tại tỉnh Catanduanes, phía đông tỉnh Camarines Sur và tỉnh Albay, thuộc vùng Bicol ở phía nam đảo Luzon, đảo lớn nhất đất nước.

Cơ quan này dự báo, bão sẽ gây thiệt hại khủng khiếp. Thậm chí Pasage còn đăng trên Twitter, cho biết bão Rolly, cách Philippines gọi bão Goni, đã mạnh lên thành siêu bão vào lúc 2h ngày 1/11, theo Inquirer.

Theo Pasage, cảnh báo cấp 5 có nghĩa là bão sẽ có sức gió hơn 220km/h trong ít nhất 12 giờ và có thể gây ra triều cường cao hơn 3 mét ỏ khu vực ven biển. Cấp 5 là cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo. 

Để đối phó với siêu bão Goni, trước đó Philippines đã bố trí quân đội trực chiến cùng các đội cứu hộ cứu nạn ở Quezon và Nam Luzon để kịp thời ứng phó.

Giới chức trách nước này đã sơ tán gần 1 triệu người dân sống trên đường đi của bão Goni. Cùng thời điểm, cơ quan y tế nước này cũng duy trì biện pháp an toàn để vừa tránh bão vừa chống dịch COVID-19 

Bão Goni sau khi càn quét Philippines sẽ đi vào Biển Đông vào ngày 2/11 và trở thành cơn bão số 10 tại Việt Nam trong năm nay. Cơn bão này được dự báo sẽ suy yếu dần trên đường đi và không mạnh bằng bão số 9 nhưng hướng di chuyển của nó nhắm thẳng vào biển Đông và có thể gây ra những thiệt hại lớn.

Cơ quan dự báo khí tượng Việt Nam cảnh báo người dân không nên chủ quan, tìm phương án phòng chống trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

 
Hương Quỳnh