CEO Đô thị Kinh Bắc nhận thù lao gần 750 triệu đồng/tháng

Đông Bắc 16:52 | 07/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo chia sẻ của lãnh đạo Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC), doanh thu 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp ước đạt khoảng 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thù lao của lãnh đạo của doanh nghiệp địa ốc này cũng được tiết lộ.

Xét về tổng thu nhập, gồm lương, thưởng, thù lao và các lợi ích khác, CEO Đô thị Kinh Bắc  ngang ngửa CEO trong ngành bất động sản.

Mới đây, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) đã tiết lộ thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương của CEO, người quản lý khác trong Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương - CEO KBC có tổng thu nhập 4,48 tỷ đồng, tương đương gần 750 triệu đồng mỗi tháng. Năm 2022, bà Nguyễn Thị Thu Hương có tổng thu nhập 6,6 tỷ đồng, tương đương 550 triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, bà Nguyễn Mỹ Ngọc - Phó Giám đốc KBC nhận thù lao 309, 7 triệu đồng 6 tháng đầu năm 2023. Còn ông Phan Anh Vũ - Phó TGĐ của công ty chỉ nhận 110 triệu đồng trong nửa đầu năm nay.

 

Về tình hình kinh doanh của KBC, trong quý II/2023, Đô thị Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 2.051 tỷ đồng, gấp hơn 5,2 lần so với quý II/2022.

Lợi nhuận gộp đạt trên 1.492 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần quý II/2022. Lợi nhuận sau thuế quý II/2023 của Đô thị Kinh Bắc ghi nhận hơn 746 tỷ đồng, tăng 331% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Đô thị Kinh Bắc đạt 4.274 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.341 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.803 tỷ đồng, gấp 9 lần so với số lãi 200 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái.

Nguyên nhân lợi nhuận tăng chủ yếu là do trong kỳ công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh trong khu công nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Kinh Bắc ở mức 33.616 tỷ đồng, giảm 1.290 tỷ đồng so với đầu năm.

 

 (Đồ họa: Nguyên Ngọc).

CEO Kinh Bắc tiết lộ doanh nghiệp đã sạch nợ trái phiếu

Phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 được tổ chức cuối tháng 6, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cho biết, tính đến 22/6, Kinh Bắc chính thức đưa dư nợ trái phiếu về 0 đồng. Từ đầu năm đến nay doanh nghiệp đã trả nợ 3.900 tỷ đồng trái phiếu, đây là một con số không hề nhỏ trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay.

Bà Hương cho biết, thời gian vừa qua, Kinh Bắc đã ký hàng loạt thỏa thuận cho thuê đất lên tới 107 ha tại KCN Quang Châu và KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh với tổng giá trị gần 3.540 tỷ đồng đã ký kết trong năm 2022 và đã được chính thức ký Hợp đồng thuê đất đầu năm 2023 để ghi nhận doanh và thu được tiền ngay đầu năm 2023.

Trong đó có Hợp đồng thuê lại đất cho diện tích 45,1 ha tại KCN Quang Châu với pháp nhân mới đầu tư tại Việt Nam của tập đoàn Foxconn...

Về định hướng đầu từ năm 2023, bà Hương cho biết, Đài Loan và Trung Quốc là hai thị trường Kinh Bắc đang hướng đến. Bởi đây là thủ phủ của các doanh nghiệp sản xuất những con chip và công nghiệp điện tử cho các ông lớn trên thế giới. Ngoài ra còn có thị trường Hàn Quốc là LG sẽ mở rộng đầu tư và những nhà đầu tư Hàn Quốc cũng đang muốn đến Hải Phòng. Kinh Bắc cũng sẽ tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư Singapore, Nhật Bản.

Mục tiêu của Kinh Bắc là thu hút các ông lớn trước, khi đó các vệ tinh sẽ vây xung quanh và các khu công nghiệp sẽ lấp đầy rất nhanh chóng.