CEO Hóa chất Đức Giang trấn an cổ đông về dàn lãnh đạo mới và khả năng vận hành của công ty sau biến cố pháp lý

Trang Mai 12:06 | 08/05/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 8/5, CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã: DGC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, kiện toàn HĐQT trong bối cảnh nhiều lãnh đạo cấp cao bị khởi tố trước đó.

 

Mở đầu phiên họp ĐHĐCĐ bất thường, ông Lưu Bách Đạt, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc DGC cho biết cuộc họp diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp có nhiều biến động nhân sự cấp cao liên quan tới vụ án đang được điều tra.

“Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm kiện toàn bộ máy quản trị điều hành của tập đoàn, đảm bảo sản xuất hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, ổn định”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Ông Đạt cũng cho biết HĐQT mới xác định các mục tiêu trọng tâm gồm kiện toàn quản trị, đảm bảo tính liên tục trong hoạt động doanh nghiệp, củng cố niềm tin của cổ đông và hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ông Đào Hữu Huyền, ông Đào Hữu Duy Anh và ông Phạm Văn Hùng khỏi HĐQT do các cá nhân này đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an.

Cùng với đó, ba nhân sự mới được bầu bổ sung vào HĐQT gồm ông Đào Hữu Kha, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng. Trước đó, nhóm cổ đông sở hữu hơn 172,47 triệu cổ phiếu DGC, tương đương 45,41% vốn điều lệ, đã thống nhất đề cử ba ứng viên này.

Trong phần thảo luận, nhiều cổ đông bày tỏ quan tâm tới khả năng vận hành của doanh nghiệp sau biến động nhân sự cấp cao. Trả lời câu hỏi này, ông Lưu Bách Đạt cho biết đội ngũ điều hành hiện tại đã gắn bó lâu năm với tập đoàn.

“Chủ tịch Huyền đã dành 20 năm qua để đào tạo và xây dựng một đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm. Bản thân tôi cũng đã gắn bó với Đức Giang đúng 20 năm”, ông Đạt nói.

Ông cũng cho biết ba thành viên mới được đề cử vào HĐQT đều là những cộng sự lâu năm của doanh nghiệp và HĐQT mới sẽ “kế thừa ý chí, chỉ đạo từ thế hệ cũ để giữ vững và phát triển tập đoàn”.

DGC lên kế hoạch hoàn tất kiểm toán, dự án Nghi Sơn dự kiến có sản phẩm trong quý IV

Bên cạnh câu chuyện nhân sự, các vấn đề liên quan tới báo cáo tài chính kiểm toán, nguồn nguyên liệu đầu vào và tiến độ dự án cũng thu hút nhiều sự quan tâm từ cổ đông.

Theo doanh nghiệp, cổ phiếu DGC sẽ bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 13/5 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 30 ngày so với quy định.

Trả lời cổ đông về thời điểm công bố báo cáo kiểm toán và lộ trình đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát, đại diện công ty cho biết đã gặp gỡ một số doanh nghiệp kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

“Sau khi kết thúc đại hội, khi được thông qua tờ trình, ban lãnh đạo sẽ làm việc để chốt lựa chọn một công ty kiểm toán và triển khai ra báo cáo sớm nhất có thể”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Đại hội cũng thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và báo cáo soát xét năm 2026.

Một nhóm cổ đông và đại diện quỹ đầu tư đặt câu hỏi về tác động của các dữ liệu “ngoài sổ sách” tới doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Trả lời nội dung này, ông Lưu Bách Đạt cho biết công ty vẫn đang phối hợp với cơ quan điều tra và chưa có số liệu cuối cùng.

“Chỉ khi có kết luận chính thức, chúng tôi mới có con số cụ thể để báo cáo đầy đủ cho cổ đông”, ông Đạt nói.

Hoạt động khai thác khoáng sản cũng là chủ đề được quan tâm khi khai trường 25 và 19B hiện tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra. Theo ban lãnh đạo, nếu không chủ động được nguồn quặng nội bộ, doanh nghiệp sẽ phải mua thêm nguyên liệu từ các đơn vị trong nước như Công ty Apatit Việt Nam, Công ty Apatit Tam Đỉnh và tăng nhập khẩu.

“Việc phải mua ngoài hoặc nhập khẩu chắc chắn sẽ khiến chi phí nguyên liệu tăng cao hơn so với việc tự khai thác”, ông Đạt cho biết.

Theo doanh nghiệp, nguồn nhập khẩu hiện nay có một phần đến từ Ai Cập. DGC cũng cho biết giá nguyên liệu như lưu huỳnh thời gian qua biến động mạnh do yếu tố địa chính trị quốc tế, ảnh hưởng tới chi phí đầu vào và biên lợi nhuận.

Liên quan tới tiến độ các dự án, ông Lưu Bách Đạt cho biết dự án Nghi Sơn dự kiến chạy thử từng phần vào cuối quý III hoặc đầu quý IV năm nay và “sẽ có sản phẩm chính thức trong quý IV”.

Đối với các dự án lớn khác như bô-xít, ban lãnh đạo cho biết HĐQT mới sẽ tiếp tục đánh giá, rà soát trước khi đưa ra định hướng triển khai trong giai đoạn tới.

Trả lời câu hỏi về rủi ro pháp lý và nguồn lực xử lý các vấn đề phát sinh, đại diện doanh nghiệp cho biết các cá nhân sai phạm sẽ “tự chịu trách nhiệm trước pháp luật”, còn công ty đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra đối với các nội dung liên quan tới pháp nhân.

Về định hướng dài hạn, DGC cho biết tiếp tục tập trung vào lĩnh vực hóa chất và các sản phẩm giá trị gia tăng cao. Với mảng bất động sản, doanh nghiệp khẳng định không có chủ trương mở rộng đầu tư ngoài ngành, các dự án hiện hữu chủ yếu liên quan tới kế hoạch di dời nhà máy khỏi nội thành Hà Nội theo quy định.