Cha ruột chém con trai 5 tuổi nguy kịch: Có biểu hiện thần kinh không bình thường sau khi vợ bỏ đi

10:44 | 11/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vào chiều ngày 10/1, cháu bé 5 tuổi được người dân đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, mất máu quá nhiều, mạch nhanh nhỏ, không đo được huyết áp, trên mặt có nhiều vết chém đáng sợ, sâu và kéo dài.
Tin tức mới nhất ngày 11/1, báo Sài Gòn giải phóng dẫn lại thông tin từ Công an huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cha ruột chém con trai 5 tuổi nguy kịch mới xảy ra trên địa bàn.

Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Ngọc Minh K. (5 tuổi, ngụ xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn), nghi phạm gây án là P.V.B. (SN 1986, cha của cháu K.).
 
Vụ cha ruột chém con trai 5 tuổi nguy kịch ở Đắk Lắk
Trên mặt cháu K. có nhiều vết chém sâu, kéo dài
 
Theo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk), vào chiều ngày 10/1, cháu K. được người dân đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do mất máu quá nhiều, mạch nhanh nhỏ, không đo được huyết áp, trên mặt có nhiều vết chém sâu, kéo dài.
 
Dù không có thân nhân nhưng sau khi hội chẩn, xác định tình trạng của bệnh nhi đang vô cùng nguy kịch, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã quyết định nhanh chóng đưa cháu K. vào phòng mổ.
 
Sau hơn 8 giờ phẫu thuật, truyền máu và xử lý vết thương, cộng với khâu gần 300 mũi, cháu K. đã được cứu sống và qua cơn nguy kịch. 
 
Theo Báo Người Lao Động, sáng 11/1, bác sĩ Lê Đăng Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, hiện sức khỏe của cháu K. đã tạm ổn, bệnh nhi đã tỉnh lại.
 
Vụ cha ruột chém con trai 5 tuổi nguy kịch ở Đắk Lắk
Cháu K. đã qua cơn nguy kịch
 
Liên quan đến vụ việc, người dân sống gần nhà cho biết, gia đình cháu K. có hoàn cảnh khó khăn, ông B. có biểu hiện tâm thần nên mẹ cháu bé đã bỏ nhà đi hơn 4 tháng nay.
 
Gần đây, người đàn ông có biểu hiện thần kinh không bình thường, trầm cảm, ít nói. Người thân trong gia đình cũng thường xuyên theo dõi, tuy nhiên đến khoảng 13h30 chiều 10/1, ông B. bất ngờ cầm dao chém liên tiếp vào đầu cháu K. khiến mọi người không kịp can ngăn.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Buôn Đôn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tiểu Long