Chân dung giám đốc công ty dầu khí ở miền Tây trốn thuế hơn 12 tỷ đồng

14:37 | 22/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công an tỉnh Hậu Giang phục hồi điều tra giám đốc Tô Điền Quốc Hưng (45 tuổi) để điều tra về hành vi trốn thuế hơn 12 tỷ đồng.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hậu Giang thông tin: Cơ quan điều tra vừa phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Tô Điền Quân Hưng (45 tuổi, ngụ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). 
 
Đối tượng Hưng là giám đốc Công ty TNHH Thương mại dầu khí Vĩnh Tường (địa chỉ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Đối tượng này bị khởi tố điều tra về hành vi trốn thuế.
 
Theo nguồn tin từ Vietnamnet, từ năm 2013 đến 2015, Hưng đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, kê khai khấu trừ thuế đầu vào làm giảm tiền thuế nộp cho nhà nước đối với số tiền 12 tỷ đồng. 
 
Vào tháng 3/2020, Công an Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Hưng về hành vi trốn thuế. Sau khi xác định Hưng không có mặt ở nơi đăng ký thường trú và tạm trú, không biết bị can đang ở đâu nên Công an đã quyết định truy nã.
 
Phục hồi điều tra giám đốc công ty dầu khí trốn thuế
Đối tượng Hưng bị điều tra về hành vi trốn 12 tỷ đồng tiền thuế
 
Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tổ chức điều tra, truy nã Hưng. Đến ngày 2/10 thì bắt được đối tượng này khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh.
 
Liên quan đến hành vi trốn thuế, trước đó vào ngày 6/10, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Bình) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Xoài (SN 1954) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại xây dựng và vận tải Thiên An (trụ sở tại huyện Quảng Ninh) về hành vi trốn thuế.
 
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2017, Ngô Văn Xoài đã chỉ đạo kế toán, công nhân và cá nhân trực tiếp liên hệ xin 519 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống (hóa đơn không kèm theo hàng hóa, dịch vụ) của các công ty khác nhau với tổng giá trị thanh toán lên đến 10 tỷ đồng. Mục đích nhằm hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm mục đích giảm số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là hơn 2,7 tỷ đồng. 
 
Trong đó, thuế giá trị gia tăng gần 900 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,8 tỷ đồng. Vụ án vẫn đang được điều tra, làm rõ.
 
 
Hương Quỳnh (t/h)