Chiếc hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021 tiếp tục thuộc về Nhật Bản năm thứ 4 liên tiếp

16:12 | 07/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hộ chiếu Singapore đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng trên 190 quốc gia. Sau Brexit, Anh tiến lên một vị trí để đứng thứ 7 cùng với Mỹ. Hộ chiếu Đức và Hàn Quốc đứng thứ ba với quyền truy cập vào 188 quốc gia.
Nhật Bản có chiếc hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp, một bảng xếp hạng uy tín toàn cầu mới năm 2021 vừa tiết lộ.
 
Bảng xếp hạng do Henley Passport Index đưa ra, dựa trên dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Nó phân tích số lượng quốc gia mà người mang hộ chiếu có thể nhập cảnh miễn thị thực hoặc có thị thực khi đến.
 
Bảng xếp hạng năm nay không tính đến bất kỳ hạn chế đi lại tạm thời nào do hậu quả của đại dịch COVID-19 mang lại.
 
Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021 thuộc về Nhật Bản
Nhật Bản có chiếc hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp
 
Công dân Nhật Bản có thể đến thăm 191 quốc gia trên thế giới mà không cần thị thực. Hộ chiếu Singapore vẫn ở vị trí thứ hai trên 190 quốc gia.
 
Bất chấp Brexit, hộ chiếu của Vương quốc Anh đã tăng thứ hạng từ thứ 8 vào đầu năm 2020 lên vị trí thứ 7 với 185 quốc gia, cùng với hộ chiếu Mỹ, một hộ chiếu không thay đổi thứ hạng.
 
Đồng vị trí thứ ba là hộ chiếu của Đức và Hàn Quốc, cả hai đều giữ nguyên vị trí, với số quốc gia miễn thị thực là 188.
 
Đứng ở vị trí thứ 4 trên 188 quốc gia là hộ chiếu của Phần Lan và Ý (không di chuyển) và Luxembourg và Tây Ban Nha (đều tăng từ thứ vị trí thứ 5).

Tiếp theo là Áo, tăng từ vị trí thứ 7 và Đan Mạch, quốc gia không vận động, ở vị trí thứ 5 với 186 quốc gia.
 
Vị trí thứ 6 thuộc về Pháp, Ireland, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Điển, với hộ chiếu của họ được miễn thị thực đến 186 quốc gia.
 
Và chia sẻ vị trí thứ bảy với Anh và Mỹ là Bỉ, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ.
 
Phần còn lại của top 10 bao gồm Úc, Cộng hòa Séc, Hy Lạp và Malta ở vị trí thứ 8, Canada ở vị trí thứ 9 và Hungary ở vị trí thứ 10.

Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021 thuộc về Nhật Bản
 
Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021 thuộc về Nhật Bản
Bất chấp Brexit, hộ chiếu của Vương quốc Anh đã tăng thứ hạng từ thứ 8 vào đầu năm 2020 lên vị trí thứ 7 cùng với hộ chiếu của Mỹ
 
Chỉ số Hộ chiếu Henley chỉ ra rằng các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương dường như thống trị phần đầu của bảng xếp hạng vào năm 2021 và nhận định đây là một 'hiện tượng tương đối mới'.
 
"Trong lịch sử 16 năm của khảo sát, các vị trí hàng đầu theo truyền thống được nắm giữ bởi các nước EU, Anh hoặc Mỹ và các chuyên gia cho rằng vị thế sức mạnh của khu vực Apac sẽ tiếp tục vì nó bao gồm một số quốc gia đầu tiên bắt đầu quá trình phục hồi sau đại dịch.
 
Trong 7 năm qua, hộ chiếu của Mỹ đã rơi từ vị trí số một xuống vị trí thứ bảy, một vị trí mà nó hiện đang chia sẻ với Vương quốc Anh".

Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021 thuộc về Nhật Bản
Chỉ số Hộ chiếu Henley lưu ý rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tiếp tục 'quỹ đạo đáng chú ý' từ vị trí thứ 62 vào năm 2006 lên vị trí thứ 16 vào năm 2021
 
"Do việc hạn chế đi lại vì đại dịch, du khách từ cả Anh và Mỹ hiện đang phải đối mặt với những hạn chế lớn từ hơn 105 quốc gia, với những người mang hộ chiếu Mỹ có thể đi đến ít hơn 75 điểm đến, trong khi những người mang hộ chiếu Vương quốc Anh hiện có quyền truy cập vào ít hơn 70 địa điểm".
 
Nó cũng lưu ý rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tiếp tục 'quỹ đạo đáng chú ý trên Chỉ số Hộ chiếu Henley' khi nói rằng họ đã ký 'một số thỏa thuận miễn thị thực có đi có lại vào năm ngoái, bao gồm một thỏa thuận mang tính bước ngoặt do Mỹ làm trung gian thiết lập quan hệ chính thức với Israel và cấp cho công dân của mỗi quốc gia miễn thị thực truy cập vào quốc gia khác'.

Chỉ số giải thích: UAE hiện có số điểm miễn thị thực/thị thực là 173 quốc gia và giữ vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.
 
"Đây là một sự thăng tiến đáng kinh ngạc khi so sánh với vị trí mà nó nắm giữ khi bắt đầu vào năm 2006, chỉ xếp thứ 62, với điểm số miễn thị thực/thị thực khi đến chỉ là 35".
 
Ở cuối bảng xếp hạng, hộ chiếu kém quyền lực nhất thế giới do Afghanistan cấp, vì công dân có hộ chiếu này chỉ được miễn thị thực tới 26 quốc gia.
 
Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021 thuộc về Nhật BảnHộ chiếu kém quyền lực nhất thế giới là do Afghanistan cấp vì công dân chỉ có quyền tiếp cận 30 quốc gia
 
Hộ chiếu của Iraq cũng khá kém với chỉ 28 quốc gia, cũng như hộ chiếu Syria trên 29 quốc gia và hộ chiếu Pakistan trên 32 quốc gia.
 
Tiến sĩ Christian H. Kalin, chủ tịch nhóm Henley & Partners, công ty sản xuất chỉ số, nói rằng bảng xếp hạng mới nhất tạo cơ hội 'phản ánh về sự biến động bất thường đặc trưng cho năm 2020'.
 
Ông giải thích: "Chỉ một năm trước, tất cả các dấu hiệu cho thấy tỷ lệ di chuyển toàn cầu sẽ tiếp tục tăng, quyền tự do đi lại sẽ tăng lên và những người có hộ chiếu quyền lực sẽ được tiếp cận nhiều nước hơn bao giờ hết.
 
Việc khóa sổ toàn cầu đã phủ nhận những dự báo lạc quan này và khi các hạn chế bắt đầu được dỡ bỏ, kết quả từ chỉ số mới nhất là một lời nhắc nhở về sức mạnh hộ chiếu thực sự có ý nghĩa như thế nào trong một thế giới bị đại dịch hành hạ".
 
Hải Yến (Theo Daily Mail)