Choáng ngợp ngắm nhìn Sài Gòn từ Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á

19:43 | 01/05/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đài quan sát Landmark 81 SkyView được ví như chiếc vương miện của tòa tháp cao nhất Đông Nam Á - Landmark 81 - đã chính thức đi vào hoạt động. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách “rồng rắn” xếp hàng để trở thành những người đầu tiên chinh phục “nóc nhà” kỷ lục mới này.

Nằm tại 3 tầng cao nhất 79, 80 và 81 của tòa nhà cao nhất Đông Nam Á, Đài quan sát Landmark 81 SkyView đã mở ra không gian trải nghiệm mới hoàn toàn khác biệt.

Choáng ngợp ngắm nhìn Sài Gòn từ Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á - ảnh 1

Người dân và du khách hào hứng xếp hàng dài chờ chinh phục “nóc nhà mới” của Đông Nam Á

Ngay tại hành lang dẫn vào khu vực check-in, rất nhiều bảng đèn Led hiện đại được bố trí sống động, thu hút mọi ánh nhìn của người qua lại.
Choáng ngợp ngắm nhìn Sài Gòn từ Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á - ảnh 2

Khu vực check-in được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt

Khu vực “check-in” cho bạn cảm giác lên một chuyên cơ đặc biệt chuẩn bị cất cánh với các quy định nghiêm ngặt về an ninh - an toàn như cấm mang vật sắc nhọn, cấm laptop và các thiết bị dễ gây cháy nổ… Hệ thống máy móc kiểm soát tối tân tại đây không kém gì ở những sân bay quốc tế.

Để đi lên Đài quan sát, khách sẽ di chuyến bằng thang máy đặc biệt có tốc độ 8 m/s theo chiều thẳng đứng mang lại cảm giác rất đặc biệt. Chỉ vài cái... chớp mắt, du khách đã đi từ tầng hầm B1 lên tới tầng 79. 

Choáng ngợp ngắm nhìn Sài Gòn từ Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á - ảnh 3

Toàn bộ tòa nhà và Đài quan sát được bao bọc bởi lớp kính chịu lực trong suốt

Vừa bước chân ra khỏi thang máy, khách tham quan sẽ choáng ngợp trước khung cảnh như bay giữa lưng chừng trời của Đài quan sát. Toàn bộ khu vực Landmark 81 SkyView được phủ kính cường lực trong suốt, mang đến tầm nhìn hoàn toàn rộng mở “có một không hai” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Choáng ngợp ngắm nhìn Sài Gòn từ Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á - ảnh 4

Các ống kính chuyên dụng đặt tại 3 tầng của Đài quan sát

Ngoài các ống kính chuyên dụng dùng để quan sát, tầng 79 còn thu hút du khách bởi những mô hình vô cùng dễ thương và độc đáo như ghế ngồi nghỉ “mây trôi”, đôi cánh thiên thần “đậu” bên ngoài cửa kính; mô hình linh vật Bé Mây trắng muốt mang đến cảm giác đang ngồi rong ruổi trên những đám mây; quầy lưu niệm; Miwaku Coffee Lounge…

Choáng ngợp ngắm nhìn Sài Gòn từ Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á - ảnh 5

Ghế ngồi nghỉ “mây trôi”

Choáng ngợp ngắm nhìn Sài Gòn từ Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á - ảnh 6

Hình tượng Bé Mây ngộ nghĩnh đặt ở các góc của 3 tầng Landmark 81 SkyView

Gay cấn không kém là trò chơi thực tế ảo VR game Top of Viet Nam khiến ai cũng phải thót tim nhưng cũng “cực đã” như cảm giác được trèo lên đỉnh rồi nhảy dù từ tòa nhà cao nhất Đông Nam Á và bay lượn trong không trung.

Choáng ngợp ngắm nhìn Sài Gòn từ Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á - ảnh 7

Trò chơi thực tế ảo VR game Top of Viet Nam bố trí tại tầng 79 và 81 của Đài quan sát

Theo lối thang bộ được thiết kế vô cùng đẹp mắt, du khách sẽ tiếp cận đài quan sát ở tầng 80. Bắt đầu từ tầng này, du khách đã có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố với góc nhìn 360 độ vô cùng hoành tráng, “sống ảo” với cụm decor khinh khí cầu “chất phát ngất”, hay thưởng thức các món ăn và thức uống “lưng chừng trời” tại nhà hàng Miwaku Premium…

Choáng ngợp ngắm nhìn Sài Gòn từ Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á - ảnh 8

Những nhà hàng và quầy bar độc đáo tọa lạc trên Đài quan sát

Trong khi đó, tầng 81 khiến du khách đi từ bất ngờ này tới ngỡ ngàng khác với đèn chùm bầu trời lung linh như những vì sao tinh tú; mô hình sách nổi “Tre Việt vươn cao” tái hiện hình ảnh cây tre và ý tưởng tạo nên tòa tháp, khu chụp ảnh lấy liền giúp lưu lại khoảnh khắc chinh phục “nóc nhà” Đông Nam Á…

Đặc biệt, ở tầng 81 cao nhất của tòa tháp, du khách sẽ được bước trên chiếc cầu lơ lửng SkyTouch để chiêm ngưỡng toàn cảnh Thành phố cách mặt đất gần 400 m.

Choáng ngợp ngắm nhìn Sài Gòn từ Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á - ảnh 9

Khu vực SkyTouch sẽ mang đến những trải nghiệm “có một không hai” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ “nóc nhà mới” của Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á này, du khách có thể thu gọn vào tầm mắt những địa danh quen thuộc nhất của “hòn ngọc Viễn Đông” như sông Sài Gòn, cầu Sài Gòn, hay đường phố và những công trình hiện ra như một bức tranh sống động và yên bình đến lạ thường, để lâng lâng trong mình cảm giác tự hào về một công trình của Việt Nam xứng tầm quốc tế.

Landmark 81 SkyView như một lời khẳng định ước mơ vươn tới trời cao của người Việt, đưa công trình tầm cỡ do người Việt thực hiện sánh vai với thế giới. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng vui chơi, giải trí mới và hấp dẫn bậc nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, mang đến những trải nghiệm đỉnh cao chỉ có ở các tòa nhà chọc trời trên thế giới đến người dân và du khách.

Choáng ngợp ngắm nhìn Sài Gòn từ Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á - ảnh 10
Khung cảnh Sài Gòn bình yên và đẹp như tranh vẽ nhìn từ Đài quan sát

Đặc biệt hơn, Landmark 81 tòa nhà cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á – tiếp tục được lựa chọn là một trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao của Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 30/4/2019 nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Thống nhất đất nước, hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc pháo hoa đầy rực rỡ và thịnh soạn trong ngày trọng đại của dân tộc.