Chủ đầu tư sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng kinh doanh chưa năm nào có lãi

Trang Mai 13:37 | 17/02/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Là doanh nghiệp kinh doanh sân golf đầu tiên trên sàn, CTCP Đầu tư PV - Inconess (OTC: RGC) có nguy cơ nối dài năm lỗ thứ 13 liên tiếp, các quý có lãi chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

Đến hết ngày 16/2, CTCP Đầu tư PV - Inconess vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023. Thế nhưng hết 9 tháng đầu năm ngoái, đơn vị này đã lỗ gần 9 tỷ đồng. 

Cụ thể, PV - Inconess báo doanh thu quý III/2023 tăng 37%, từ 24 tỷ lên gần 33 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ dịch vụ golf và phòng nghỉ là 2 khoản tăng mạnh nhất. 

Theo giải trình, doanh nghiệp cho biết số lượt khách chơi golf quý III/2023 đạt 16.160 lượt, tăng 4.198 lượt so với cùng kỳ năm 2022 do sân golf số 2 (Sân Queen) hoàn thành 9 hố còn lại và đưa vào khai thác từ ngày 29/4/2023 làm cho doanh thu dịch vụ golf tăng 6,2 tỷ đồng. Do số lượt khách chơi golf tăng cùng với việc đưa nhà hàng số 2 và villas 8 căn zone 3B vào hoạt động nên doanh thu nhà hàng tăng 1,1 tỷ đồng, doanh thu khách sạn tăng 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu bán hàng hóa giảm 46 triệu đồng, doanh thu khác tăng 83 triệu đồng.

Giá vốn theo đó cũng tăng hơn 10 tỷ đồng, vượt qua doanh thu. Bên cạnh đó, các chi phí cũng đồng loạt tăng mạnh như nguyên vật liệu, nhân công, dụng cụ, khấu hao tài sản và cả chi phí hoa hồng bán hàng cho đại lý tăng cao đã khiến PV - Inconess lỗ ròng 4,4 tỷ đồng trong quý III/2023, gấp đôi so với số lỗ cùng kỳ năm 2022. 

Luỹ kế năm 2023, chủ đầu tư sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng ghi nhận doanh thu 100 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2022. Tuy nhiên, sự đội lên của giá vốn cùng các chi phí đã khiến doanh nghiệp này lỗ gần 9 tỷ đồng. 

Theo thống kê của phóng viên, PV - Inconess là doanh nghiệp sân golf đầu tiên được giao dịch trên sàn chứng khoán và trong suốt hơn 12 năm kinh doanh, chưa năm nào đơn vị này có lãi. Xét chi tiết, chỉ có 4 quý ghi nhận lợi nhuận dương là quý I/2020 với 2,9 tỷ đồng, quý I/2022 với 128 triệu đồng, quý IV/2022 với 585 triệu đồng và quý I/2023 với 4,3 tỷ đồng.  

 

Tài sản có giá trị lớn nhất của đơn vị này là 2 dự án lớn bao gồm dự án Khu Trung tâm liên hợp và thể thao sân golf 54 lỗ Hồ Yên Thắng có diện tích 583 ha và dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái có diện tích 2.185 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến của hai dự án này dự kiến lên tới 472 triệu USD.

Doanh nghiệp bắt đầu đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM kể từ tháng 6/2017 với giá đóng cửa lúc đó 9.100 đồng/cổ phiếu, trở thành doanh nghiệp sân golf duy nhất trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, cổ phiếu đến nay đã rơi về 4.100 đồng/cổ phiếu, tương đương mức định giá thị trường chỉ hơn 365 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ của PV-Inconess tính đến cuối tháng 9/2023 ghi nhận gần 726 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm cuối năm ngoái. Chiếm tới 84% tổng nợ là khoản phải trả cho công ty TNHH TCG Land. Theo phần thuyết minh, khoản này được xác lập theo hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh ngày 2/8/2020 về việc hợp tác đầu tư xây dựng, khai thác và kinh doanh các dự án đầu tư mà CTCP PV-Inconess là chủ đầu tư. 

Tính đến hết tháng 9/2023, doanh nghiệp đã lỗ luỹ kế gần 170 tỷ đồng. 

Vừa qua, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch đối với 89,1 triệu cổ phiếu RGC của CTCP Đầu tư PV - Inconess từ ngày 12/1/2024, đồng nghĩa cổ đông doanh nghiệp chỉ còn có thể mua bán cổ phiếu trên sàn đến hết ngày 11/1/2024.

Lý do hủy đăng ký giao dịch theo HNX là do PV - Inconess đã mất tư cách công ty đại chúng theo công văn ngày 13/12/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.