Chủ tịch EVN HANOI: Ông Nguyễn Anh Tuấn và bề dày kinh nghiệm trong ngành điện

16:00 | 02/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Có hơn 30 năm bề dày thành tích và kinh nghiệm trong ngành điện, ông Nguyễn Anh Tuấn chính là thuyền trưởng bản lĩnh để chèo lái con thuyền EVN HANOI.

Chủ tịch EVN HANOI là ai?

Ông Nguyễn Anh Tuấn chính là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI). Ông sinh ngày 01/05/1967. Quê của ông ở Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Hiện nay, ông đang sinh sống tại địa chỉ phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

Về học vấn, ông có trình độ chuyên môn là Kỹ sư điện cùng với bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Đồng thời, ông Tuấn cũng có trình độ Cử nhân chính trị.

Chủ tịch EVN HANOI: Ông Nguyễn Anh Tuấn và bề dày kinh nghiệm trong ngành điện - ảnh 1

Chân dung ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN HANOI

Ông là người công tác và gắn bó với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội một thời gian rất dài từ năm 1990. Tại đây, ông từ một chuyên viên bình thường của phòng Kế hoạch, Xây dựng cơ bản đã từng bước tích lũy kinh nghiệm, xây dựng bản lĩnh, trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao, ngồi vào ghế nóng Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Hà Nội.

Ngành điện hiện nay đang trong quá trình chuyển đổi từ ngành kinh tế độc quyền của Nhà nước sang ngành kinh tế dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và sinh hoạt của mỗi người dân. EVN Hà Nội đóng một vai trò quyết định khi là đơn vị cung cấp điện năng cho toàn thủ đô, cũng góp phần phục vụ lưới điện cho miền Bắc.

Trong những năm vừa qua, hệ thống lưới điện Thủ đô đã phát triển theo hướng cân đối, đáp ứng được yêu cầu phát triển của phụ tải với mức tăng trưởng 13-15%/năm, linh hoạt, tối ưu trong công tác vận hành lưới điện, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kinh doanh bán điện.

Để đạt được mục tiêu này, các lãnh đạo của đơn vị, trong đó có ông Nguyễn Anh Tuấn, sẽ phải gánh trên vai những trọng trách nặng nề, cần một bản lĩnh vững vàng để có thể vượt qua.

Chủ tịch EVN HANOI: Ông Nguyễn Anh Tuấn và bề dày kinh nghiệm trong ngành điện - ảnh 2

Hình ảnh ông Tuấn trong buổi bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN Hanoi năm 2013

Quá trình công tác của Chủ tịch EVN HANOI

Từ 08/1990 đến 02/1996, ông làm Chuyên viên phòng Kế hoạch, phòng Xây dựng cơ bản - Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (nay là Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội).

Từ 02/1996 đến 08/2000, ông làm Phó Trưởng phòng Xây dựng cơ bản; Tổ trưởng Tổ đấu thầu, Trưởng phòng Quản lý dự án - Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Từ 08/2000 đến 03/2003, ông làm Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Từ 03/2003 đến 07/2008, ông làm Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Từ tháng 07/2008 đến 03/2010, ông làm Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Từ tháng 04/2010 đến 10/2013, ông làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Từ 11/2013 đến 9/2019, ông làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Từ 11/2015 đến nay, ông làm Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội;

Từ 10/2019 đến nay, ông làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

Ngoài ra, ông cũng là Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khoá XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Chủ tịch EVN HANOI: Ông Nguyễn Anh Tuấn và bề dày kinh nghiệm trong ngành điện - ảnh 3

Ông Tuấn phát biểu trong buổi hội nghị của EVNHANOI

Những hình thức khen thưởng mà ông Nguyễn Anh Tuấn vinh dự được nhận

Trong thời gian công tác, Chủ tịch HĐTV của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội nhiều lần đạt được các danh hiệu thi đua như là: 

Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2014, 

Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015 - 2019, 

Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương năm 2016 và 2019.

Ngoài ra, với hình thức khen thưởng, ông Nguyễn Anh Tuấn vinh dự được nhận:

Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2015;

Bằng khen Bộ Công Thương năm 2015, 2016, 2017;

Bằng khen của UBND TP Hà Nội năm 2015, 2016 và 2018;

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2016;

Bằng khen của UB QLV nhà nước tại DN năm 2019…

EVN Hà Nội phát triển trong năm đại dịch COVID-19

Năm 2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 tới toàn bộ nền kinh tế - xã hội, cùng với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp (nắng nóng đỉnh điểm kèm các cơn mưa giông), Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội vẫn đạt được những điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm của EVN Hà Nội tăng 2,63% so với năm 2019, đạt con số 20,03 tỷ kWh; chỉ số SADI toàn Tổng công ty là 173,50 phút (giảm 791 phút so với năm 2016). Như vậy, Điện lực Hà Nội tiếp tục về đích sớm khi hoàn thành vượt kế hoạch EVN giao.

Chủ tịch EVN HANOI: Ông Nguyễn Anh Tuấn và bề dày kinh nghiệm trong ngành điện - ảnh 4.

EVNHANOI và những bước tiến vững chắc trong thời đại dịch

Tuy nhiên, trong năm 2020, EVNHANOI cũng đối mặt với không ít rào cản từ phía dư luận khi người dân phản ánh về tình trạng hóa đơn tiền điện tăng sốc trong thời gian mùa hè. 

Đặc biệt, vào thời điểm tháng 6, khi nền nhiệt duy trì ở mức trên 39 độ C, mức nhiệt trong ngày có nơi lên gần 60 độ C do hiệu ứng đô thị, có xảy ra tình trạng người dân nghi ngờ tính minh bạch của hóa đơn điện đã tăng đột biến gấp 4-5 lần.

Trả lời trước các trường hợp này, đại diện EVN Hà Nội cho biết, "Bất cứ khách hàng nào phản ánh về tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến, để minh bạch, chúng tôi sẽ mang từng công tơ đi kiểm định". Sau khi có kết quả kiểm định sẽ thông báo và làm việc với khách hàng.

Về biểu giá bán lẻ điện, đại diện EVN Hà Nội khẳng định đã thực hiện theo quy định của Nhà nước và Bộ Công Thương.

Xem thêm: EVNGENCO 3: Trụ cột hàng đầu của ngành năng lượng điện tại Việt Nam

Phương Thúy