Chủ tịch Lê Viết Hải nói gì về đà tăng mạnh của giá cổ phiếu HBC?

Lê Thị Thu Hà 17:16 | 10/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chủ tịch Xây dựng Hoà Bình tiết lộ đã có khá nhiều tập đoàn xây dựng nước ngoài muốn đầu tư vào Hoà Bình dù chưa bàn về giá nhưng nếu được chấp thuận sẽ phát hành cổ phiếu rất nhanh với giá cao. Tuy nhiên, tập đoàn còn đang cân nhắc kỹ trong vấn đề này.

Từ nửa cuối tháng 10 tới nay, dòng tiền đầu tư liên tục đổ về nhóm bất động sản, xây dựng đẩy nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đã tăng khoảng gần 70% tới gần cuối tháng 11.

Sang tháng 12, cổ phiếu HBC xuất hiện các nhịp điều chỉnh và giảm gần 6% về còn 25.350 đồng/cp phiên 10/12.

Diễn biến giá cổ phiếu HBC ba tháng qua. (Nguồn: TradingView).

Trong buổi Talkshow "Trỗi dậy sau khủng hoảng" của Tri Thức Trẻ, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT của Xây dựng Hoà Bình chia sẻ "không nghĩ cổ phiếu HBC tăng nhanh như thế"

Trước giai đoạn tăng vừa qua, ông Hải cho biết luôn trăn trở vì giá cổ phiếu HBC quá thấp và ông nghĩ rằng mức giá đó không phản ánh đúng tiềm năng, giá trị thực của công ty và nhất định sẽ có ngày giá cổ phiếu HBC sẽ tăng.

Khoảng nửa thời gian của năm 2020, cổ phiếu HBC còn liên tục giao dịch dưới mệnh giá. 

Ông Hải chia sẻ thêm rằng thời gian qua đối thủ cạnh tranh của Hoà Bình gặp khó khăn, mất ngôi vị số 1 trong khi Hoà Bình vẫn khẳng định được cách phát triển bền vững điều đó tạo nên niềm tin cho nhà đầu tư cũng khiến giá cổ phiếu HBC cải thiện rất là nhanh.

Nhiều tập đoàn xây dựng nước ngoài ngỏ ý muốn rót vốn vào Hoà Bình

Trong bối cảnh giá cổ phiếu tăng cao tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chào bán cổ phiếu, Chủ tịch Xây dựng Hoà Bình chia sẻ cũng rất cân nhắc, thận trọng trong việc chọn nhà đầu tư. Ông tiết lộ đã có khá nhiều tập đoàn xây dựng nước ngoài muốn đầu tư vào Hoà Bình. Họ chưa bàn về giá nhưng nếu được chấp thuận sẽ phát hành cổ phiếu rất nhanh với giá cao.

Tuy nhiên, ông Hải nói thêm phải cân nhắc kỹ vì có thể chiến lược phát triển của Hoà Bình sẽ không được nhà đầu tư ủng hộ do họ có thể trở thành đối thủ của chính công ty. Ngoài ra, khi Hoà Bình bắt tay với một nhà thầu quốc tế nào đó thì việc hợp tác với đối tác khác cũng sẽ có mặt hạn chế nhất định. Do đó ông Hải đang cân nhắc kỹ việc này.

Liên quan tới tiến độ thoái vốn khỏi các dự án bất động sản, ông Hải cho biết tuy không có nhiều dự án nhưng tìm kiếm nhà đầu tư chuyển nhượng dự án không phải đơn giản. Hoà Bình đã tiếp xúc với một số nhà đầu tư nhưng kết quả chưa đạt được. Chủ trương là thoái vốn nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả và các thủ tục về pháp lý nên mất khá nhiều thời gian. 

Nói về kế hoạch có quay trở lại đầu tư thêm vào lĩnh vực bất động sản, vị Chủ tịch của Hoà Bình chia sẻ việc phát triển kinh doanh bất động sản cũng nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng. Nhưng Hoà Bình xác định tập trung kinh doanh cốt lõi là xây dựng nên trước mắt để phát triển ra nước ngoài, Hoà Bình có thể phải đầu tư vào một vài dự án. Cấu trúc về vốn đầu tư, Hoà Bình sẽ không chiếm đa số mà sẽ tìm kiếm đối tác góp vốn cùng.

Về tình hình thu hồi công nợ, ông Hải thông tin công ty cũng thu hồi được nhiều công nợ tại các dự án cũ. Với khoản nợ của Tập đoàn FLC, ông cho hay đến nay, tập đoàn đã thu hồi được 160 tỷ trong tổng 285 tỷ tại FLC.

Dự báo tình hình kinh doanh cho cả năm 2021, người đứng đầu của Xây dựng Hoà Bình ước tính tổng thầu sẽ vượt 30 - 40% chỉ tiêu ban đầu là 14.000 tỷ đồng. Hiện, con số này đã vượt đến 27%. Về lợi nhuận, do các định phí không thay đổi nhiều nên doanh thu tăng thì lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.