Chủ tịch Tập đoàn Bin Corporation: KCN Nam Thăng Bình sẽ là nơi để con em địa phương làm việc trên chính quê hương
Vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình do Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bin Corporation) làm chủ đầu tư, có quy mô 346ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng, được thực hiện trên địa bàn 2 xã Thăng Điền, Thăng Trường.
Phối cảnh Khu công nghiệp Nam Thăng Bình
Theo định hướng phát triển, KCN Nam Thăng Bình được xây dựng theo mô hình khu công nghiệp xanh và thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, vận hành. Dự án ưu tiên thu hút các ngành nghề có tính cộng sinh cao, thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải và gia tăng diện tích cây xanh. Đồng thời, khu công nghiệp hướng đến các lĩnh vực sản xuất có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, gắn với mục tiêu phát triển bền vững.
Bên cạnh hạ tầng sản xuất, chủ đầu tư định hướng thu hút các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử; công nghiệp chế biến sâu từ silica; chế biến dược liệu và các sản phẩm nông nghiệp, nông sản địa phương phục vụ xuất khẩu.
Tại buổi lễ khởi công, ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập đoàn Bin Corporation, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình, bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc khi ông là một người con xứ Quảng được làm chủ đầu tư dự án có ý nghĩa trong giai đoạn quê hương đứng trước vận hội mới để phát triển bứt phá.
Ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tập đoàn Bin Corporation, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình.
“Với chúng tôi, đây không chỉ là một sự kiện khởi công thông thường, mà là một dấu mốc rất đặc biệt và đáng trân trọng. Ý nghĩa hơn nữa khi Dự án Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng, cùng nhiều dự án lớn trên cả nước được khởi công để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, ông Lê Hùng Anh chia sẻ.
Xuất thân là người con tỉnh Quảng Nam cũ, ông Lê Hùng Anh cho biết, sau gần 20 năm, trong hành trình kinh doanh tại TP HCM và nhiều quốc gia trên thế giới, Tập đoàn BIN Corporation đã có cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực, nhiều thị trường và đạt được những bước phát triển nhất định. Nhưng ông vẫn mong mỏi được trở về quê nhà, đóng góp một phần công sức trong sự phát triển quê hương.
Theo Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation, Đà Nẵng mới với diện tích lớn, tầm nhìn mới, động lực mới, đã tạo nên “thiên thời, địa lợi”, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, việc Tập đoàn BIN Corporation đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Thăng Bình vừa để tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường, bên cạnh đó còn xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm và niềm tin vào con người, vùng đất và tương lai tươi sáng của mảnh đất này.
“Là một nhà đầu tư, chúng tôi nhận thức rất rõ đây là một cơ hội quý báu, khi các cơ chế, chính sách ngày càng thông thoáng, thủ tục được tháo gỡ kịp thời. Và với tư cách là một người con xứ Quảng, tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến quê hương đứng trước vận hội mới để mở ra một giai đoạn phát triển bứt phá; với tất cả tình yêu và trách nhiệm dành cho nơi mình sinh ra và lớn lên, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ vào sự chuyển mình ấy”, người đứng đầu Tập đoàn Bin Corporation bộc bạch.
Theo ông Lê Hùng Anh, song song với dự án này, Tập đoàn BIN đang triển khai Trung tâm Công nghệ AI và Năng lượng xanh tại Texas, Hoa Kỳ, với mục tiêu hình thành chuỗi kết nối dữ liệu, công nghệ và sản xuất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. đồng thời ông cũng kỳ vọng, trong thời gian sớm nhất sau khi khởi công, sẽ có những sản phẩm đầu tiên từ Khu công nghiệp Nam Thăng Bình xuất khẩu sang thị trường quốc tế, qua đó góp phần khẳng định vị thế mới của công nghiệp khu vực Nam Đà Nẵng.
Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình nói: “Chúng tôi mong muốn con em địa phương có việc làm ngay trên chính quê hương mình; người dân không chỉ nhường đất, mà cùng đồng hành, cùng hưởng lợi từ sự phát triển.
Tôi tin rằng, trong một ngày không xa, khi quay trở lại, nơi này sẽ là những nhà máy, những khu sản xuất hiện đại, với rất nhiều người lao động đang làm việc. Và khi công trình này hoàn thành, điều đọng lại không chỉ là những nhà xưởng, mà là niềm tin của người dân vào một tương lai tốt hơn, ngay trên chính mảnh đất quê hương mình”.