Chưa đến một tuần, có tới 388 ô tô nhập khẩu về Việt Nam

21:47 | 19/03/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, từ ngày 9-15/3, đã có 388 ô tô nguyên chiếc được đăng ký làm tờ khai nhập khẩu vào Việt Nam với tổng trị giá 10,6 triệu USD

Chưa đến một tuần, có tới 388 ô tô nhập khẩu về Việt Nam - ảnh 1
Ô tô nhập khẩu về Việt Nam. Nguồn: Internet. 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, từ ngày 9-15/3, đã có 388 ô tô nguyên chiếc được đăng ký làm tờ khai nhập khẩu vào VN với tổng trị giá 10,6 triệu USD. Trong đó, xe dưới 9 chỗ ngồi tiếp tục dẫn đầu tỷ trọng nhập khẩu với gần 88%, tương đương 341 chiếc với tổng trị giá nhập khẩu hơn 8 triệu USD.

Đây là con số đáng mừng cho thị trường ô tô Việt, trong bối cảnh cả tháng 2, không có chiếc xe nào từ 3 thị trường chính là Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ được nhập về Việt Nam.

Đây cũng là kết quả từ nỗ lực của các cơ quan chức năng của Việt Nam trong giải quyết những vướng mắc từ Nghị định 116.

Tính riêng xe của hãng Honda, sau khi Bộ GTVT chấp thuận giấy chứng nhận kiểu loại (Vehicle Type Approval - VTA) do Chính phủ Thái Lan cung cấp, chuyến tàu MOL của Nhật Bản cập cảng SPCT - Hiệp Phước (TPHCM) đã đưa hơn 2.000 xe Honda gồm 4 mẫu: CR-V, Accord, Jazz và Civic về VN với đầy đủ bộ giấy chứng nhận đáp ứng yêu cầu của Nghị định 116.

2.000 xe Honda trên được chuyển xuống cảng SCPT - Hiệp Phước (1.054 xe) và cảng Đình Vũ, Hải Phòng (950 xe, trong đó, 302 đã được thông quan).

Hiện các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô theo các hãng Ford, Suzuki, Toyota cũng đang tiến hành các thủ tục để sớm đưa ô tô nhập cảng tại Việt Nam. Dự kiến, Toyota được nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia sẽ về Việt Nam khoảng tháng 6 đến tháng 8. Giá xe sẽ giảm từ 20-30%, nếu không phát sinh thêm loại phí và thuế mới nào.