Chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam, ĐT Trung Quốc sang UAE trước 1 tháng

15:09 | 09/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngay sau trận thua ĐT Nhật Bản, ĐT Trung Quốc đã bay tới UAE và sẽ tập luyện ở đây 1 tháng để chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Việt Nam.

Sau 2 thất bại liên tiếp trước Australia và Nhật Bản, Trung Quốc tỏ ra rất quyết tâm trước cuộc chạm trán với ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại World Cup 2022. Vì vậy, thầy trò HLV Li Tie đã sớm di chuyển đến UAE để tập huấn tại đây 1 tháng.

Do không thể tổ chức các trận sân nhà tại Trung Quốc, CFA (Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc) đã lựa chọn sân Khalifa (Qatar) để tiếp Nhật Bản ở lượt trận thứ hai. Sau đó, họ thay đổi địa điểm sân nhà sang Sharjah (UAE) ở lượt trận thứ ba.

Sở dĩ CFA chọn UAE, bởi tuyển Trung Quốc từng thi đấu tại đây ở vòng loại thứ hai World Cup hồi tháng 6. Sân Sharjah đem lại nhiều may mắn cho thầy trò HLV Li Tie khi họ toàn thắng 3 trận còn lại, qua đó giành quyền vào vòng loại thứ ba với tư cách đội dẫn đầu nhóm nhì bảng.

ĐT Trung Quốc có mặt tại UAE để chuẩn bị đấu ĐT Việt Nam

Tới UAE, Trung Quốc mang theo đội ngũ hậu cần lên tới 30 người, bao gồm nhân viên y tế, lực lượng an ninh và đầu bếp. Đội bóng này xác định sẽ ở lại Tây Á tập luyện và thi đấu trong khoảng 3 tháng.

Các tuyển thủ Trung Quốc sẽ ở trong khách sạn, trước khi nhận kết quả xét nghiệm Covid-19. Nếu mọi kết quả âm tính, toàn đội sẽ tiến hành tập luyện bình thường ngay từ ngày 9/9. HLV Li Tie đã lên kế hoạch cho giai đoạn này với một số bài huấn luyện nặng cũng như các bài tập chiến thuật.

Để đảm bảo quy tắc phòng chống dịch, CFA vẫn thực hiện quản lý khép kín theo kiểu "bong bóng". Các cầu thủ không được ra ngoài mỗi ngày.

Tuyển Trung Quốc hiện đang đứng cuối bảng B sau hai trận thua 0-3 trước Australia và 0-1 trước Nhật Bản. Họ là đội duy nhất ở bảng này chưa ghi được bàn thắng nào.

Bảng xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ 2 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á

Dù đang lâm vào tình thế bất lợi, nhưng theo thống kê cơ hội đi tiếp vẫn còn với ĐT Việt Nam của chúng ta. Nhớ lại vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á, Nhật Bản (2), Saudi Arabia (3) và Hàn Quốc (3) là những đội đi tiếp dù thua không dưới 2 trận. Syria không thắng tới 7 trong số 10 trận vẫn có vé dự play-off ở bảng A, trong khi đội có suất dự play-off còn lại ở bảng B là Australia không thắng tới 50% số trận.

Mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn cho Việt Nam ở 2 lượt đấu tới, khi đối thủ của chúng ta là Trung Quốc và Oman, những đội bóng mà nếu chơi đúng thực lực và có đầy đủ nhân sự tốt nhất, thầy trò HLV Park Hang Seo đủ khả năng giành điểm, thậm chí giành trọn vẹn 6 điểm.

Trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã hứng chịu cảnh mất điểm từ sớm tại vòng loại năm nay, cơ hội cho những bất ngờ không phải là không có. Những thất bại bị chi phối bởi công nghệ VAR của ĐT Việt Nam gây nhiều tiếc nuối, nhưng nó cũng cho thấy thầy trò HLV Park Hang Seo đang tiến bộ từng ngày và chờ cơ hội để bùng nổ.

Theo thông báo của AFC, trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tại sân Sharjah (UAE). Do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 ở trong nước nên đội tuyển Trung Quốc buộc phải chọn sân trung lập làm sân nhà.

ĐỌC NHIỀU