Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc tại UAE trong tháng 10

21:01 | 06/09/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 6/9, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo trận lượt đi giữa Trung Quốc gặp tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân trung lập Sharjah tại UAE vào ngày 7/10 tới.

Theo đó, trận đấu Việt Nam-Trung Quốc vào ngày 7/10 sẽ được tổ chức trên sân vận động Sharjah - một trong những sân đấu tại Asian Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam từng đá tại đây ở trận giao hữu với Jordan ngày 31/5 vừa qua.

Nguyên nhân đội tuyển Trung Quốc không thể tổ chức các trận đấu trên sân nhà do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không thể xin cấp phép từ chính quyền.

Ở lượt trận thứ hai của vòng loại thứ ba World Cup 2022 diễn ra vào ngày mai (7/9), đội tuyển Trung Quốc cũng không thể thi đấu trên sân nhà và phải mượn sân vận động Khalifa International ở Doha (Qatar) để tiếp đón Nhật Bản.

trận đấu Việt Nam-Trung Quốc vào ngày 7/10 sẽ được tổ chức trên sân vận động Sharjah tại UAE.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam phải di chuyển gần 8 tiếng để có thể tới UAE và thi đấu với tuyển Trung Quốc ở trận đấu diễn ra ngày 7/10.

Việc thi đấu tại UAE không phải điều quá lạ lẫm với đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo khi từng đá vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại đất nước Tây Á này.

Tuy nhiên, điều kiện thời nắng nóng, chênh lệch về múi giờ vẫn luôn là khó khăn cho cầu thủ Việt Nam.

Sau khi thi đấu với Australia vào ngày 7/9, tuyển Việt Nam sẽ có 7 ngày nghỉ ngơi. Đội sẽ hội quân sau ngày 16/9 và chuẩn bị cho 2 trận gặp Trung Quốc và tuyển Oman trong tháng 10.

Hiện tại, tuyển Việt Nam và Trung Quốc đang chia sẻ hai vị trí cuối tại bảng B sau lượt trận đầu tiên. Trung Quốc đứng chót bảng sau trận thua Úc 0-3. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 5 trên 6 đội do để thua Saudi Arabia 1-3.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đối đầu với Australia

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu với tuyển Australia, chiều 6/9, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng phát huy hết khả năng trong trận đấu với đội tuyển Australia.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Tôi thì không đảm bảo kết quả của trận ngày mai. Đội tuyển Australia là đội nằm ở top 5 châu Á. Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy hết năng lực của mình. Trận đấu này là trận đầu tiên trên phương diện đội tuyển quốc gia giữa Australia và Việt Nam. Vì vậy, có thể xem đây là một trận đấu có ý nghĩa".

HLV Park Hang-seo tại họp báo trước trận đấu gặp ĐT Australia. (Ảnh: VFF)

Nói về đối thủ Australia, HLV Park Hang-seo nhận định đây là một đối thủ rất mạnh vừa có ưu thế thể hình vừa có kỹ thuật tốt, đồng thời là tập hợp của nhiều cầu thủ đang chơi tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

"Đội tuyển Australia đá vòng loại thứ 2 với 8 trận, ghi 28 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Họ rất mạnh trong tấn công, đa số cầu thủ đều chơi tại các giải vô địch quốc gia châu Âu. Có thể nói, các cầu thủ Australia có trình độ cao và được rèn luyện bài bản. Từ ưu thế về hình thể, họ chơi tạt bóng và ghi bàn bằng đầu rất hiệu quả…", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Cũng tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Graham Arnold của tuyển Australia cho rằng: "Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ, trong đó có tuyển Việt Nam. Tôi có sự kiểm soát tốt với các cầu thủ của mình. Hy vọng Australia có kết quả tốt trong trận đấu tại Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam thi đấu rất tốt, lần đầu giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022.

Tôi và đội bóng của mình rất tự tin trước trận gặp chủ nhà Việt Nam. Tôi thường nghiên cứu lối chơi của cả đội chứ không tập trung vào cầu thủ nào.

Tôi luôn có niềm tin vào đội bóng của mình. Đội bóng của tôi đang kéo dài mạch thắng lên tới 19 trận, và tôi tin tiếp tục đánh bại Việt Nam. Tôi không quan tâm tới việc kéo dài kỷ lục thắng. Điều tôi quan tâm lúc này là cố gắng giúp các cầu thủ có phong độ tốt nhất khi đối đầu tuyển Việt Nam".

Đội hình ra sân sẽ có sự thay đổi

Tại trận đấu với Australia, đội tuyển Việt Nam có 3 sự thay đổi so với trận gặp Saudi Arabia.

Trong bản danh sách 23 cầu thủ đăng ký với ban tổ chức, HLV Park Hang Seo quyết định thay Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Trương Văn Thiết bằng Trần Văn Kiên, Bùi Hoàng Việt Anh và Bùi Tiến Dũng.

Đỗ Duy Mạnh đã nhận 2 thẻ vàng ở trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 nên không góp mặt trong trận đấu ngày mai, 7/9. Trong khi đó, trung vệ Trần Đình Trọng đang trong quá trình hồi phục chấn thương nên cũng không tham gia trận đấu với đội tuyển Australia.

Văn Kiên và Việt Anh vừa được thầy Park đôn vào đội hình sau khi tuyển Việt Nam trở về từ Saudi Arabia, còn Bùi Tiến Dũng bình phục chấn thương cũng được HLV Park điền tên trở lại vào danh sách. Việc Bùi Tiến Dũng bình phục ít nhiều khiến vị HLV người Hàn vơi đi nỗi lo ở vị trí trung vệ.

Hiện tại, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam chỉ còn Quế Ngọc Hải là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất. Nếu Bùi Tiến Dũng sẵn sàng, anh cùng với Thành Chung sẽ được lựa chọn trong sơ đồ 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, Bùi Hoàng Việt Anh và Trương Văn Thiết cũng sẵn sàng là các phương án thay thế.

Cụ thể, danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đấu Australia:

Thủ môn: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Đặng Văn Lâm

Hậu vệ: Hồ Tấn Tài, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh; Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng.

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy; Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh; Phan Văn Đức, Nguyễn Hoàng Đức.

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh.

Tại trận đấu này, những "chiến binh sao vàng" sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống. Đây cũng là trận đấu đầu tiên trong lịch sử công nghệ hỗ trợ trọng tài video (VAR) được áp dụng tại sân vận động Mỹ Đình.

Lịch thi đấu Vòng loại thứ ba World Cup 2022 của ĐT Việt Nam.

ĐỌC NHIỀU