Chứng khoán Mỹ đi ngang sau báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến

Minh Quang 08:27 | 12/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính đều không có nhiều thay đổi trong phiên giao dịch ngày 11/1 khi báo cáo lạm phát tháng 12 nóng hơn dự báo của các nhà kinh tế. Thị trường đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2023 từ các ông lớn ngân hàng.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 11/1, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 15 điểm, tương đương 0,04% và đóng cửa với 37.711 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đi ngang, ổn định ở 14.970 điểm.

Trong khi đó, S&P 500 giảm 0,07% xuống 4.780 điểm. Trước đó trong phiên, có lúc chỉ số này vọt lên tới 4.797 điểm - ngang mức chốt phiên cao kỷ lục ghi nhận vào tháng 1/2022.

Cả ba chỉ số chính gần như đi ngang.

Theo báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 11/1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2023 đã tăng mạnh hơn dự báo của các nhà kinh tế. Cụ thể, CPI tăng 0,3% so với tháng liền trước và đi lên 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự kiến mức tăng lần lượt là 0,2% và 3,2%.

Nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi đi lên 0,3% so với tháng 11 và 3,9% so với cùng kỳ năm 2022. Dự báo tương ứng của các nhà kinh tế là 0,3% và 3,8%. Dữ liệu lạm phát mới nhất làm dấy lên lo ngại rằng việc cắt giảm lãi suất trong tương lai có thể diễn ra chậm hơn.

Lạm phát lõi tiếp tục xu hướng hạ nhiệt trong khi lạm phát toàn phần vẫn nóng.

Ông Jon Maier, Giám đốc đầu tư của Global X, nhận định: “CPI tăng mạnh hơn dự báo là một lời nhắc nhở quan trọng về tính chất khó lường của cuộc phục hồi kinh tế và sự không rõ ràng của dữ liệu vĩ mô”.

“Thị trường cần phải chuẩn bị cho những biến động tiềm ẩn vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì hoặc tăng cường chính sách tiền tệ thắt chặt để đối phó với áp lực lạm phát”, ông nói.

Trong phiên giao dịch ngày 11/1, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên sau khi dữ liệu CPI được công bố, đạt mức cao nhất là 4,068%. Đến cuối ngày, lợi suất đã giảm còn 3,972%.

Theo ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư trưởng của CFRA, diễn biến của thị trường một phần bị ảnh hưởng bởi những kỳ vọng xung quanh thời điểm Fed hạ lãi suất cũng như lo lắng về lợi nhuận doanh nghiệp.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý IV sẽ bắt đầu trong tuần này. Các ngân hàng khổng lồ như Bank of America, Wells Fargo và JPMorgan Chase sẽ công bố kết quả kinh doanh vào ngày 12/1.

Ông Stovall nói: “Lợi nhuận doanh nghiệp đang làm tăng thêm sự lo lắng của nhà đầu tư. Thị trường đang có một chút bất an khi vào cuối năm 2023, lợi nhuận được dự báo sẽ tăng 2,1% trong quý IV. Tuy nhiên đến nay, dự báo này chỉ còn 1,7%”.

 

Theo chiến lược gia vĩ mô toàn cầu Sonu Varghese của Carson Group, báo cáo lợi nhuận các ngân hàng lớn sẽ cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn mạnh mẽ, mang lại bức tranh tươi sáng hơn cho nền kinh tế và tăng trưởng GDP danh nghĩa.

Trong phiên 11/1, cổ phiếu VinFast (VFS) nhích thêm 0,6% lên 6,76 USD/cp, tương ứng với vốn hóa 15,8 tỷ USD. Trong một bài phỏng vấn tại CES 2024 với Yahoo Finance, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy cho biết công ty sẽ bán mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 3 với giá 20.000 USD tại thị trường Mỹ.