Chứng khoán Mỹ đi ngang sau kỳ nghỉ lễ
Theo CNBC, trong phiên 26/12, chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,03% xuống còn 6.930 điểm. Đầu phiên, có lúc chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, đạt 6.946 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,09% và đóng cửa ở mức 23.593 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 20 điểm, tương đương 0,04%, và chốt phiên với 48.711 điểm.
Trong tuần, chỉ số S&P 500 tăng 1,4%, ghi nhận tuần tăng điểm thứ 4 trong năm tuần liên tiếp. Chỉ số Dow Jones và Nasdaq Composite cũng tăng hơn 1%.
“Mọi người đang chốt lời hoặc mua vào ở mức giá thấp, nhưng không có nhiều thông tin. Không có báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, không có nhiều dữ liệu kinh tế. Vì vậy diễn biến lúc này có lẽ chủ yếu bị chi phối bởi các yếu tố kỹ thuật và việc sắp xếp vị thế”, ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư quốc gia tại U.S. Bank Asset Management, nhận định.
Vị chiến lược gia nhấn mạnh xu hướng lan tỏa đà tăng gần đây của thị trường, xem đây là một “chủ đề giao dịch” đáng chú ý cho năm mới. Ông cho biết việc chỉ số S&P 500 lập đỉnh lịch sử mới trong phiên 24/12 không phải nhờ nhóm công nghệ, mà được dẫn dắt bởi tài chính và công nghiệp — hai lĩnh vực mang tính chu kỳ của nền kinh tế Mỹ.
“Điều đó mang lại thêm niềm tin khi bước vào năm 2026 rằng thị trường không chỉ xoay quanh cổ phiếu công nghệ và các nhóm còn lại bị bỏ lại phía sau. Thay vào đó, toàn thị trường đang hưởng lợi từ gói cắt giảm thuế được ký vào tháng 7, cũng như các đợt cắt giảm lãi suất diễn ra trong quý IV năm nay”, ông nói tiếp. “Bước sang năm 2026, đây sẽ là những yếu tố hỗ trợ cho thị trường”.
Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi khả năng xuất hiện “Santa Claus rally” - đợt tăng giá thường diễn ra trong 5 phiên giao dịch cuối cùng của năm và 2 phiên đầu tiên của năm mới. Theo dữ liệu từ Stock Trader’s Almanac, từ năm 1950 đến nay, chỉ số S&P 500 trung bình tăng khoảng 1,3% trong giai đoạn này.