Chứng khoán Mỹ tiếp đà tăng nhờ chỉ số giá sản xuất hạ nhiệt

Minh Quang 10:16 | 16/11/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhờ dữ liệu lạm phát giá sản xuất hạ nhiệt, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm vào ngày 15/11 trên nền phục hồi mạnh mẽ từ phiên trước.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 15/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng thêm 164 điểm, tương đương 0,47% và đóng cửa ở mức 34.991 điểm. Chỉ số S&P 500 đi lên 0,16% và chốt phiên với 4.503 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,07% lên 14.104 điểm.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đang gần mức đỉnh của năm 2023.

Cổ phiếu VinFast (VFS) giảm 0,32% xuống 6,17 USD/cp. Với kết quả này, vốn hóa của VinFast đạt 14,4 tỷ USD, vẫn ở vị trí thứ 27 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 4,538% vào cuối ngày 15/11. Trước đó một ngày, lợi suất trái phiếu đã trượt xuống dưới ngưỡng 4,5%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc lại lên trên 4,5% trong phiên 15/11.

Hôm 15/11, Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 đã giảm 0,5% so với tháng liền trước. Nếu so với cùng kỳ năm 2022, PPI tăng 1,3%. Trước đó, lạm phát tiêu dùng thấp hơn dự báo cũng đã thúc đẩy thị trường chứng khoán.

Ông Jay Hatfield, người sáng lập kiêm CEO của Infrastructure Capital Advisors, nhận định: “Rõ ràng, lãi suất là động lực chính của thị trường chứng khoán. Diễn biến hôm nay hợp lý bởi PPI đã hạ nhiệt rất nhiều, đúng như những gì chúng ta mong đợi”.

“Lợi suất lên cao hơn không phải do PPI mà do dữ liệu về doanh số bán lẻ nóng hơn một chút so với kỳ vọng”, ông nói thêm.

Cả CPI và PPI đều hạ nhiệt trong tháng 10.

Chiến lược gia vĩ mô Henry Allen của Deutsche Bank nhận định rằng phần lớn các nhà đầu tư đang trông đợi một chính sách tiền tệ ôn hòa hơn trong năm tới. Ông cho biết các hợp đồng tương lại hiện dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất sau cuộc họp tháng 5/2024, với xác suất là 87%.

Tuy nhiên, “trong chu kỳ hiện tại, thị trường đã phản ứng trước khả năng Fed đảo chiều chính sách ít nhất 7 lần”, ông nói. Trong 6 lần trước đó, các nhà đầu tư đã đều thất vọng.

Trong phiên, cổ phiếu Target tăng gần 18% nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng trong quý III/2023. Cổ phiếu của công ty may mặc V.F. Corp đi lên thêm 14% sau khi JPMorgan nâng cấp triển vọng từ giảm tỷ trọng (underweight) lên trung lập.

 

Phố Wall đang để mắt đến Washington giữa lúc các nhà lập pháp tìm cách tránh cho chính phủ phải đóng cửa. Cuối ngày 14/11, Hạ viện đã thông qua một dự luật ngân sách để ngăn chính phủ đóng cửa. 

Dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện để bỏ phiếu. Nếu được các nhà lập pháp tại Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển tới Tổng thống Joe Biden. Trong trường hợp dự luật không được thông qua, chính phủ Mỹ dự kiến sẽ phải đóng cửa vào cuối tuần này.