Chứng khoán Việt liên tiếp lọt top tăng trưởng tốt nhất thế giới trong nửa năm

13:43 | 02/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong quý 3, chứng khoán Việt Nam đã có đà tăng trưởng lạc quan và lọt top những thị trường phát triển mạnh nhất toàn cầu.
Trong tháng vừa rồi, chỉ số VN-Index đã tăng 2,98%. Trên danh sách 10 thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt nhất toàn cầu của IndexQ, Việt Nam đã có lần xếp hạng 4 hiếm hoi. Tính trong tổng cả quý 3 thì chúng ta xếp vị trí thứ 6 với 9,71%. Nếu tính cả 6 tháng thì Việt Nam về đích ở hạng 5, đạt mức tăng 36,68%.

Không chỉ có VN-Index của sàn HoSE tăng điểm, HNX-Index và UPCoM-Index cũng đều đã tăng trưởng so với tháng trước đó. Vào ngày cuối tháng 9 (30/9), VN-Index đứng ở mức 905,21 điểm (tăng 2,98%). Thanh khoản toàn sàn HoSE trong tháng tăng 23% về khối lượng (bình quân giao dịch 352 triệu cổ phiếu/phiên) và 31% về giá trị (6.644 tỷ đồng). 

Tổng kết, chứng khoán Việt đứng thứ 4 trong top 10 thị trường tăng điểm mạnh nhất tháng 9 chỉ sau Mông Cổ (4,27%), Thổ Nhĩ Kỳ (4,06%) và Đan Mạch (3,48%). Nhưng xếp hạng này còn không ấn tượng bằng tháng 8, khi Việt Nam xưng vương với tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng 10,43%. Tuy không có vị trí cao như tháng 8 nhưng trong tháng 9, thanh khoản lại cao hơn đáng kể. Vào ngày cuối cùng tháng 9, tổng vốn hóa sàn HoSE đạt 3,2 triệu tỷ đồng, tăng 2,94% so với tháng trước, tức tăng khoảng 91.722 tỷ đồng (4 tỷ USD).
 
Chứng khoán Việt liên tiếp lọt top tăng trưởng tốt nhất thế giới trong nửa năm - ảnh 1
Bảng xếp hạng top 10 TTCK tăng trưởng tốt nhất thế giới (Ảnh: IndexQ)
 
Đóng góp rất nhiều cho sự cải thiện thanh khoản trong quý 2 phải kể đến sự tham gia của nhà đầu tư mới trong nước. Theo thống kê từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong 6 tháng gần đây (từ tháng 3 đến tháng 8), các nhà đầu tư trong nước đã mở 193.284 tài khoản chứng khoán mới. Con số này thậm chí nhiều hơn cả lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong cả năm 2019 (188.646 tài khoản).

Lý giải cho việc này là vì dịch Covid-19 xuất hiện, thị trường giảm mạnh theo tình hình kinh tế chung, nhiều nhà đầu tư mới muốn tìm cơ hội "bắt đáy". Vậy nên thị trường từ đó có thêm dòng tiền mới bù lại lực bán mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư tổ chức và khối ngoại trong 3 tháng đầu năm.  
 
Nhưng thị trường chứng khoán Việt không phải là chỉ toàn màu hồng trong thời gian qua. Các sàn đều phải đối mặt với việc khối ngoại miệt mài bán ròng. Trong tháng 4 đến tháng 9, khối ngoại đã bán ròng 4.483 tỷ đồng ở sàn HoSE với phương thức khớp lệnh.

Tuy nhiên, vấn đề này đang có sự khởi sắc nhất định. Nếu tính cả 2 phương thức khớp lệnh và thỏa thuận thì khối ngoại sàn này đã mua ròng trở lại 1.775 tỷ đồng. Nhiều quỹ mới được ra đời hoặc có hoạt động tại Việt Nam như VFMVN Diamond ETF, SSIAM VNFin Lead ETF, SSIAM VN30 ETF… cũng được kỳ vọng sẽ thu hút dòng tiền ngoại. Xa hơn, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, sự phục hồi của nền kinh tế chung và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cũng là các yếu tố được dự đoán sẽ hỗ trợ TTCK Việt trong thời gian tới. 
 
Kim Chi