Theo ước tính của BSC Research, trong trường hợp nếu MSCI và FTSE nâng hạng Việt Nam lên TTCK mới nổi sẽ có khoảng 3,5 - 4 tỷ USD mua mới các cổ phiếu Việt Nam.
Theo dự báo của các công ty chứng khoán, hiện tại VN-Index vẫn đang trong quá trình lấp gap 1.200 – 1.215, vì vậy trong những phiên tới có thể xảy ra rung lắc trước ngưỡng kháng cự 1.215.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu năm Âm lịch Giáp Thìn 2024 với 2 phiên giao dịch đầy hứng khởi. Chỉ số VN-Index liên tục tăng, vượt mốc 1.200 điểm và chốt tuần cao nhất trong 5 tháng qua. Giới phân tích cho rằng, thông tin vĩ mô cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phục hồi đang nâng đỡ thị trường.
Thị trường chứng khoán bước vào năm Giáp Thìn 2024 với những kỳ vọng mới khi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi ấn tượng, cùng đó chi phí lãi vay dần hạ nhiệt được cho là sẽ thúc đẩy lợi nhuận toàn thị trường.
Trừ khi có những rủi ro rất lớn xảy ra như suy thoái kinh tế ở Mỹ hay thị trường bất động sản trong nước suy giảm mạnh và đóng băng kéo dài, chúng tôi tin rằng triển vọng của thị trường chứng khoán trong năm tới sẽ sáng sủa hơn nhiều so với năm 2023.
Thị trường tài chính xanh tại Việt Nam đã định hình nền tảng và phát triển với 3 cấu phần, gồm tín dụng xanh, cổ phiếu xanh và trái phiếu xanh. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường và các sản phẩm tài chính xanh, qua đó giúp huy động các dòng vốn xanh từ các quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán được coi là một ưu tiên của cả Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.
Thị trường chứng khoán diễn biến sôi động trong phiên giao dịch cuối cùng năm Quý Mão, VN-Index áp sát mốc 1.200 điểm nhờ trợ lực của nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch biến động giằng co giữa bên mua và bên bán trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần. Theo đó, một bộ phận nhà đầu tư đã có tâm lý “nghỉ Tết sớm” và bán ra để thu tiền về.
Quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, đến giai đoạn hiện nay rất cần thị trường chứng khoán Việt Nam có bước phát triển mới. Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều ngày 1/2.