Dòng tiền ngoại tập trung vào MBB, VCB và HPG trên HOSE, trong khi STB và MCH chịu áp lực bán ròng, khiến thị trường xuất hiện sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.
Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã: DIG) và người nhà lần lượt bị bán giải chấp cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu này giảm 30,3% trong thời gian qua.
Đầu năm 2026, hàng loạt doanh nghiệp đại chúng có tên tuổi như Vocarimex, Bao bì Biên Hòa, Telcom, Mimeco, Xây dựng Số 15, Dịch vụ Bến Thành… sẽ chính thức rời sàn chứng khoán, chấm dứt giao dịch cổ phiếu trên thị trường.
Nhịp dậy sóng hiếm thấy đưa nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước trở lại tâm điểm thị trường chứng khoán. Diễn biến giá gợi mở câu chuyện lớn hơn xoay quanh áp lực pháp lý và lộ trình thoái vốn trong thời gian tới.
Trong phiên 6/1, nhà đầu tư nước ngoài duy trì xu hướng bán ròng trên toàn thị trường với tổng giá trị xấp xỉ 520 tỷ đồng, trong đó áp lực tập trung tại các cổ phiếu VIC và VHM.
Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng trên HOSE với giá trị gần 733 tỷ đồng, tập trung xả hàng tại các cổ phiếu VIC, VIX và FPT.
Bước sang năm 2026, khi mặt bằng thị trường đã được đặt ở mức cao hơn, chiến lược đầu tư không còn xoay quanh câu hỏi thị trường tăng hay giảm, mà chuyển sang bài toán chọn ngành, chọn cổ phiếu. Những “3 chữ cái” được các công ty chứng khoán nhắc tới phần nào phản ánh cách dòng tiền có thể vận động trong giai đoạn phân hóa sắp tới.