Chuỗi cầm đồ F88 có cố vấn cấp cao là CEO công ty tài chính top 3 Thái Lan

16:55 | 05/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhận lời mời của F88, Ông Piyasak Ukritnukun sẽ tham gia công ty này trong vai trò làm cố vấn cấp cao và trở thành thành viên HĐQT độc lập trong tương lai.

Được biết, ông Piyasak Ukritnukun hiện đang làm CEO tại công ty Ngern Tid Lor (NTL) - một trong những công ty tài chính vi mô lớn hàng đầu tại Thái Lan. 

Hiện NTL hoạt động dưới hình thức chuỗi cửa hàng tài chính phân bố rộng khắp trên lãnh thổ Thái Lan. Công ty này được thành lập vào năm 1980, ban đầu kinh doanh bằng cách cung cấp sản phẩm cho vay bằng đăng ký xe, đến năm 2009, công ty về dưới trướng ngân hàng Ayudhya Thái Lan. Trải qua 30 năm phát triển, NTL phát triển lớn mạnh, đánh chiếm thị trường cho vay tài chính vi mô và mở rộng quy mô hoạt động tại Thái Lan với 1.076 phòng giao dịch.

Mới đây, NTL này cũng đã trình đơn xin phát hành chứng khoán lần đầu (IPO) lên sở giao dịch chứng khoán Thái Lan. Công ty này có vốn hóa dự kiến 2.5 tỷ USD và đặt mục tiêu huy động 1 tỷ USD thông qua chào bán cổ phiếu. 

Chuỗi cầm đồ F88 có cố vấn cấp cao là CEO công ty tài chính top 3 Thái Lan - ảnh 1

Ông Piyasak Ukritnukun (ngồi giữa từ phải sang) trong sự kiện IPO của NTL

Sở hữu kinh nghiệm "chèo lái" một công ty tài chính lớn như NTL, ông Piyasak được kỳ vọng sẽ giúp F88 đạt được mục tiêu trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam và IPO thành công, trở thành công ty được định giá tỷ đô vào năm 2023. 

Giải thích cho lý do lựa chọn ông Piyasak ngồi vào ghế cố vấn, đại diện của F88 cho biết công ty cùng NTL có nhiều điểm tương đồng ngay từ lúc mới đi vào hoạt động. Cả hai đều bắt đầu cho vay bằng đăng ký xe máy, ôtô sau đó mới phát triển lên mô hình chuỗi ứng dịch vụ tài chính ra các sản phẩm khác như bảo hiểm, thu hộ chi hộ, thanh toán hóa đơn... Từ đó chuyển đổi dần thành các công ty tham gia cung cấp các dịch vụ tài chính. 

F88 sẽ tiến hành chiến lược chuyển đổi số và áp dụng công nghệ cao vào hoạt động nâng cao trải nghiệm của khách hàng, quản trị doanh nghiệp và lập trình ứng dụng trên smartphone để hoàn thành mục tiêu 1.000 phòng giao dịch sau 10 năm hoạt động. Trong khi đó, NTL của vị CEO người Thái phải mất 30 năm để đạt 1.076 phòng giao dịch. 

Với những nền tảng đã có sau nhiều năm khởi nghiệp, F88 hy vọng công ty sẽ bứt phá mạnh mẽ bằng sự trợ giúp của ông Piyasak Ukritnukun. 

Hiện tại, F88 đang sở hữu tới hơn 300 phòng giao dịch. Trong năm 2020 vừa qua, công ty này có dư nợ cho vay tăng trưởng 230% so với năm 2019; doanh thu và các nguồn thu tăng 220%. Vốn chủ sở hữu của F88 tăng 160% so với những tháng đầu năm 2021. Công ty này cũng chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhân sự thuộc hàng khủng lên đến 200% hàng năm với gần 2000 người.

H.S

Xem thêm: Chuỗi cầm đồ F88 lợi nhuận tăng vọt gần 170%, đạt 48 tỷ đồng trong năm 2020