Chuyên gia khuyến nghị gì khi thị trường chứng khoán mất mốc 1.800 điểm?

Theo TTXVN 17:00 | 13/09/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
VN-Index mất mốc 1.800 điểm sau tuần giảm mạnh. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư quản trị rủi ro, kiên nhẫn chờ vùng cân bằng thay vì vội bắt đáy.
Lực cầu bắt đáy chưa cho thấy tín hiệu đủ mạnh để xác nhận một nhịp đảo chiều

Sau tuần giảm mạnh khiến VN-Index mất hơn 57 điểm và rơi xuống dưới 1.800 điểm, các công ty chứng khoán cho rằng áp lực điều chỉnh vẫn còn, khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn chờ thị trường thiết lập vùng cân bằng rõ hơn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần giao dịch mới sau một tuần giảm mạnh, với VN-Index chốt tại 1.795,21 điểm, giảm 57,87 điểm so với cuối tuần trước đó. Nhiều công ty chứng khoán cho rằng chỉ số có thể tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn trong ngắn hạn, trong khi lực cầu bắt đáy chưa cho thấy tín hiệu đủ mạnh để xác nhận một nhịp đảo chiều.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, áp lực bán chủ động gia tăng đột biến khiến chỉ số xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang ở mức cao. Dòng tiền có xu hướng thoát ra dứt khoát và bên bán đang chiếm ưu thế.

Theo BVSC, chiến lược ưu tiên lúc này là đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn và tuân thủ kỷ luật quản trị rủi ro đối với các vị thế vi phạm ngưỡng cắt lỗ. Nhà đầu tư không nên vội bắt đáy tại các nhịp giảm sâu mà cần chờ thị trường thiết lập vùng cân bằng vững chắc hơn, đi kèm sự cạn kiệt của lực bán.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) nhận định áp lực chốt lời sau nhịp hồi phục mạnh trong vài tuần trước có thể tiếp diễn trong ngắn hạn và đưa VN-Index về quanh 1.765 điểm.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho rằng, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục thoái lui về vùng hỗ trợ 1.780 - 1.790 điểm. Các nhịp hồi phục nếu xuất hiện có thể bị giới hạn quanh vùng 1.810 điểm.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) lưu ý VN-Index đang tiệm cận hỗ trợ MA200 ngày (đường trung bình động 200 phiên), tương đương 1.788 - 1.790 điểm. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh tại các nhóm vốn hóa lớn như Vingroup và ngân hàng có thể khiến chỉ số tiếp tục hướng đến vùng 1.770 - 1.780 điểm.

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng xu hướng giảm chưa có tín hiệu đảo chiều khi lực mua bắt đáy vẫn yếu. Theo VCBS, thị trường nhiều khả năng tiếp tục xuất hiện những phiên tăng giảm đan xen trong quá trình điều chỉnh, với vùng 1.780 - 1.790 điểm được xem là vùng hỗ trợ gần nhất.

Những nhận định thận trọng trên được đưa ra sau khi thị trường trải qua tuần giao dịch đầy ảm đạm từ ngày 7 - 11/9. Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 3,12% xuống 1.795,21 điểm. HNX-Index giảm 3,49% về 272,68 điểm, UPCOM-Index lùi 1,47% xuống 126,47 điểm. VN30-Index cũng mất 2,43%.

Thanh khoản trên HOSE giảm đáng kể. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 76.571 tỷ đồng, bình quân hơn 15.314 tỷ đồng/phiên, thấp hơn mức 18.669 tỷ đồng/phiên của tuần trước. Thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 304 mã giảm giá, trong khi chỉ 83 mã tăng.

Đỉnh điểm của áp lực bán rơi vào phiên 11/9, khi VN-Index mất 34,02 điểm. Có tới 28/30 mã trong rổ VN30 giảm giá. Lực bán chủ động tăng mạnh trong 15 phút cuối phiên và đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), tập trung ở nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, khiến chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất ngày.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là nguyên nhân chính khiến VN-Index giảm sâu. Bộ đôi VIC và VHM lấy đi hơn 25 điểm của chỉ số, riêng VIC khiến VN-Index mất hơn 20 điểm. Các mã ngân hàng như CTG, TCB, MBB, VPB, LPB và BID cùng kéo lùi chỉ số hơn 8 điểm.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán mạnh khi 20/21 mã niêm yết trên HOSE giảm giá. Một số điểm sáng xuất hiện ở VPL, BSR và nhóm năng lượng nhưng chưa đủ nâng đỡ thị trường.

Đà giảm của thị trường còn chịu tác động từ hoạt động bán ròng mạnh của các dòng vốn lớn. Khối ngoại bán ròng 1.643 tỷ đồng trên HOSE, 22 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 85 tỷ đồng trên UPCOM. Tính chung, khối này bán ròng khoảng 1.580 tỷ đồng, tương ứng gần 89 triệu cổ phiếu.

VHM bị bán ròng mạnh nhất với 689 tỷ đồng. STB đứng sau với 334 tỷ đồng, tiếp đến là VCB 230 tỷ đồng, CTG 220 tỷ đồng, MBB 189 tỷ đồng và SHB 138 tỷ đồng. Riêng nhóm ngân hàng bị khối ngoại bán ròng khoảng 1.080 tỷ đồng.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán cũng bán ròng 551 tỷ đồng trên HOSE. Đáng chú ý, riêng VIX bị bán ròng 484 tỷ đồng, góp phần khiến thị giá cổ phiếu này giảm 5,4% trong tuần.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư còn chịu ảnh hưởng từ diễn biến quốc tế khi giá dầu Brent tăng gần 13%, tiến sát 110 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và lãi suất cao.

Đợt biến động mạnh diễn ra ngay trước ngày 21/9, thời điểm cổ phiếu Việt Nam chính thức được phân bổ vào các chỉ số toàn cầu của FTSE Russell với tư cách thị trường mới nổi thứ cấp. Tuy nhiên, diễn biến tuần qua cho thấy thị trường vẫn cần thêm thời gian để tìm lại điểm cân bằng.

Với việc VN-Index đã đánh mất mốc 1.800 điểm, vùng 1.780 - 1.790 điểm đang trở thành khu vực hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn. Dòng tiền bắt đáy, diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và hoạt động giao dịch của khối ngoại sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong tuần tới.

Diễn biến thận trọng của thị trường trong nước cũng diễn ra trong bối cảnh chứng khoán quốc tế có nhiều biến động, khi nhà đầu tư toàn cầu đang hướng sự chú ý tới chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến giá dầu.

Phố Wall dứt chuỗi giảm điểm trước thềm cuộc họp của Fed

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch đầy sóng gió bằng một phiên phục hồi mạnh mẽ vào ngày 11/9, chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm điểm liên tiếp nhờ sự hạ nhiệt của giá dầu thô.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN.

Bất chấp số liệu lạm phát tháng 8/2026 tăng nóng hơn dự kiến đẩy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tuần tới lên mức gần 90%, tâm lý mua bắt đáy và niềm tin vào uy tín kiểm soát giá cả của ngân hàng trung ương đã giúp Phố Wall lấy lại sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 509,19 điểm (tương đương 0,98%) lên 52.573,29 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 0,86% lên 7.656,98 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng thêm 0,96% và đóng cửa ở mức 26.333,04 điểm.

Mặc dù có phiên tăng điểm ấn tượng vào cuối tuần, tính chung cả tuần qua, cả ba chỉ số chính vẫn ghi nhận sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones mất 1,6%, trải qua chuỗi giảm 4 ngày liên tiếp. Chỉ số S&P 500 giảm 0,8% và hiện thấp hơn khoảng 2% so với đỉnh lịch sử hồi giữa tháng 8/2026, trong khi Nasdaq mất 0,7% và đánh dấu tuần giảm điểm đầu tiên sau ba tuần.