Chuyên gia: Lần tăng lãi suất tiếp theo của FED có thể châm ngòi thêm rủi ro cho thị trường

Phương Lê (theo CNBC) 15:25 | 14/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Một số nhà đầu tư cho rằng phản ứng dữ dội của thị trường đối với mức lạm phát nóng hơn dự báo có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn.

Nhà đầu tư Peter Boockvar tin rằng Phố Wall đang phải đối mặt với một thực tế đau đớn: Lạm phát chưa thể điều tiết, vì vậy Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ không thay đổi quan điểm trong việc tăng lãi suất.

“Sau đợt tăng lãi suất vào tuần tới, tình trạng nền kinh tế trở thành một trò chơi nguy hiểm... Lần tăng lãi suất tiếp theo sẽ là lần thứ hai trong 40 năm gần đây, lãi suất của FED vượt quá mức đỉnh trước đó trong một chu kỳ tăng lãi suất”, giám đốc đầu tư của Bleakley Advisory Group nói với CNBC hôm 13/9. "Chúng ta đang đi vào vùng nguy hiểm", ông cảnh báo.

  Một siêu thị ở California, Mỹ ngày 10/8/2022. (Ảnh: Tân Hoa Xã).  

Theo ông Boockvar, việc tăng lãi suất thêm 0,75% tại cuộc họp của FED vào tuần tới gần như là một thỏa thuận đã được thực hiện - bất chấp các dấu hiệu về giá hàng hóa hạ nhiệt và giá xe đã qua sử dụng đang chững lại.

“Cục Thống kê lao động (BLS) đã chậm trễ trong cách nắm bắt điều đó. Đó là lý do tại sao chúng ta đang đứng giữa hai làn xe đi ngược chiều nhau”, vị chuyên gia nói. “S&P 500 chứng kiến mức tăng 200 điểm trong 4 ngày qua (lên vượt 4.100 điểm trước khi lùi về vùng 3.920 điểm sau thông tin về lạm phát tháng 8 - PV), nhưng BLS vẫn chưa nắm bắt được điều đó. Thật không may, FED đang phản ứng chậm. Họ đang trong tình trạng như thế lái xe mà chỉ nhìn gương chiếu hậu”. 

Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2020 sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,1% so với tháng 7 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xăng giảm không thể bù đắp cho chi phí nơi ở, thực phẩm và chăm sóc y tế tăng lên. Theo Dow Jones, các nhà kinh tế trước đó đã dự báo rằng chỉ số này sẽ giảm 0,1%.

Lạm phát tăng cao khiến Nomura chính thức thay đổi dự báo tăng lãi suất. Hiện họ kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất 1% vào cuộc họp tiếp theo. Ở quan điểm ôn hòa hơn, ông Boockvar không kỳ vọng FED sẽ mạnh tay đến vậy. Tuy nhiên, ông cảnh báo các nhà đầu tư vẫn có thể sẽ chuẩn bị tinh thần đối phó với những hậu quả kinh tế. 

Ông nói: “Nếu chi phí lao động vẫn tiếp tục tăng, đồng thời doanh thu bắt đầu chậm lại khi nền kinh tế đang chậm lại này, sẽ phải cắt giảm thêm ước tính thu nhập. Tôi không nghĩ chỉ số P/E của thị trường sẽ đẩy xuống mức đáy là 17x mà có thể tụt xuống 15x hoặc hơn nữa”.

Nhà đầu tư Brian Kelly của CNBC cũng nhận thấy nhiều vấn đề nảy sinh hơn đối với chứng khoán và nền kinh tế, đặc biệt là thị trường nhà ở. “Chúng tôi hầu như không nhìn thấy những rạn nứt trong thị trường nhà ở. Khi thị trường đi xuống, mọi người cảm thấy có ít tiền hơn trước đây. Chúng tôi không biết điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến nền kinh tế”, ông nói. “Động thái tăng lãi suất thêm 0,75% thậm chí có thể là một sai lầm và chậm trễ”. Ông Kelly nhận định điều đó thậm chí có thể là quá sức chịu đựng của nền kinh tế.

Cuộc họp tiếp theo của FED diễn ra từ ngày 20 đến ngày 21/9.