Cứ 5 người Việt thì 1 người có tài sản mã hoá, ông Trương Gia Bình dự báo blockchain sẽ bùng nổ ở Việt Nam

Đức Huy 11:46 | 02/08/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tại sự kiện GM Vietnam 2025, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khẳng định việc sớm hoàn thiện hành lang pháp lý sẽ là cú hích quyết định để thị trường công nghệ chuỗi khối tại Việt Nam cất cánh.

Tại sự kiện GM Vietnam 2025 sáng 2/8, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã đưa ra 5 luận điểm then chốt, khẳng định Việt Nam là một “cơ hội vàng” cho ngành công nghiệp blockchain và tiền mã hoá, đồng thời dự báo về sự bùng nổ của thị trường khi hành lang pháp lý được hoàn thiện.

“Tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp duy nhất: Việt Nam là một cơ hội vàng cho tất cả các bạn, cho blockchain và cho tiền mã hoá,” ông Bình nhấn mạnh tại sự kiện do SSI Digital và Kyros Ventures tổ chức.

Để chứng minh cho nhận định này, Chủ tịch FPT đã trình bày 5 lý do chính:

Ông Trương Gia Bình tại một sự kiện. (Ảnh: FPT).

Vị thế địa chính trị và nền tảng tăng trưởng

Lý do đầu tiên, theo ông Bình, đến từ vị thế địa chính trị đặc biệt của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông chỉ ra rằng Việt Nam là quốc gia hiếm hoi đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 12 nước.

“Chúng ta đã chứng kiến trong vòng 9 tháng, ba người đàn ông quyền lực nhất thế giới đã đến thăm Việt Nam, đó là Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga”, ông Bình nêu dẫn chứng.

Ông cũng nhắc lại việc Hà Nội từng là điểm gặp gỡ của các nhà lãnh đạo thế giới, và bày tỏ hy vọng vị thế này sẽ tạo điều kiện đặc biệt cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Lý do thứ hai là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Ông Bình cho biết Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao, khoảng 8%, và đã lên kế hoạch cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Kế hoạch này dựa trên ba trụ cột chuyển đổi quan trọng.

“Ba chuyển đổi này bao gồm: chuyển đổi số, chuyển đổi trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. Đây cũng là nội dung của Nghị quyết 57”, ông nói.

Năng lực công nghệ

Luận điểm thứ ba được ông Trương Gia Bình đưa ra là tiền đề về năng lực công nghệ và nguồn nhân lực. Từ một quốc gia “không có tên trên bản đồ số thế giới”, Việt Nam đã vươn lên và tỏa sáng.

Ông xúc động trích lời người sáng lập tập đoàn Infosys, ông Narayana Murthy, rằng “trên thế giới chỉ có hai quốc gia là Ấn Độ và Việt Nam có công ty đạt doanh thu dịch vụ phần mềm trên 1 tỷ USD”.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong hai quốc gia có đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin trên một triệu người. Chính điều này đã thuyết phục Chủ tịch Nvidia. “Đó cũng là lý do khi ông Jensen Huang ngồi nói chuyện với tôi đã nói rằng: ‘Tôi chọn Việt Nam làm ngôi nhà thứ hai của mình’”, ông Bình chia sẻ.

Thực tiễn thị trường blockchain và tiền mã hoá

Luận điểm thứ tư tập trung trực tiếp vào lĩnh vực blockchain và tiền mã hoá. Dù chưa có lựa chọn chính thức như thành phố Zug (Thụy Sĩ) từng làm để trở nên giàu có, Việt Nam trên thực tế đã có một vị thế rất đặc biệt.

Ông Bình khẳng định: “Việt Nam là một trong vài nước trên thế giới đã coi blockchain là cơ sở hạ tầng và tích hợp toàn diện vào nền kinh tế”. Điều này được thể hiện qua quyết định từ năm ngoái và việc ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số trong năm nay, cho thấy những con đường đang được mở ra cho cộng đồng.

Trên thực tiễn, các số liệu cho thấy một thị trường hết sức sôi động. Ông Bình cho biết: “Giao dịch blockchain của chúng ta đã đạt quy mô 35 triệu USD/năm. Cứ năm người Việt Nam có một người có tài sản mã hóa. Quy mô giao dịch đã đạt 120 tỷ USD”.

Theo ông, người Việt Nam có những đặc tính phù hợp với công nghệ mới: “Người Việt Nam chúng ta rất nhạy cảm, rất thích cái mới, rất thích công nghệ. Đó là điều đặc biệt của đất nước mình”.

Bản thân FPT cũng đã có những bước tiến dài trong lĩnh vực này, từ việc phát triển nền tảng blockchain riêng từ 15 năm trước, đến các sản phẩm như akaChain, Utop.

Ông Bình tiết lộ một thành tựu quan trọng: “Các bạn có thể không biết rằng Hiệp hội Hàng không châu Âu đã thống nhất chọn blockchain của FPT để gắn với tất cả các linh kiện, phụ tùng cho máy bay của toàn bộ các hãng hàng không tại châu Âu”.

Tương lai pháp lý

Cuối cùng, luận điểm thứ năm của ông Bình là về tương lai và hành lang pháp lý. Ông cho rằng Việt Nam chỉ còn thiếu một điều kiện để bứt phá, đó là khung pháp lý rõ ràng. Ông trích dẫn chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phải “từ bỏ tư duy ‘cái gì không quản được thì cấm’, chuyển sang cơ chế biến đó thành một lợi thế cạnh tranh quốc gia”.

Từ cơ sở đó, Chủ tịch FPT đưa ra những dự báo lạc quan. “Tôi nghĩ rằng chắc là trong những ngày gần đây thôi, Việt Nam sẽ chính thức hóa tài sản mã hóa”, ông nói. “Và cũng trong thời gian gần, tôi nghĩ không lâu nữa, Việt Nam sẽ xuất hiện các sàn giao dịch mã hóa. Đó là cơ hội của tất cả các bạn”.

Ông Bình kết luận bằng một viễn cảnh bùng nổ khi các rào cản pháp lý được gỡ bỏ. Theo đó, Việt Nam sẽ tích hợp toàn diện blockchain vào các ngành kinh tế từ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đến bán lẻ, logistics.

“Tôi dự báo sẽ có một sự bùng nổ khi chúng ta chính thức hóa vấn đề này. Những công nghệ mà các bạn trẻ Việt Nam đang đắm đuối như blockchain, AI, Big Data, IoT, Metaverse, NFT,…, sẽ bùng phát và đưa Việt Nam lên vị thế rất xứng đáng, đứng ngang hàng với các dân tộc tiên tiến trên thế giới”, ông Trương Gia Bình hào hứng nói.