Đà Nẵng khởi công tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo

19:38 | 21/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 21/10, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khởi công giai đoạn 1 tuyến phố đi bộ Bạch Đằng – Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo.
Theo báo Pháp luật Việt Nam, công trình tuyến phố đi bộ Bạch Đằng – cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư hơn 14,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố theo hướng tổ chức các không gian văn hóa, phục vụ công cộng dọc bờ sông, bổ sung điểm nhấn ven sông, cải tạo các bồn cây và gạch lát vỉa hè đồng bộ toàn tuyến, đề xuất ý tưởng bến du thuyền, tích hợp các tiện ích công cộng gồm: các thiết bị công nghệ thông minh (camera, chiếu sáng...), tuyến xe diện tham quan du lịch quanh sông Hàn từ Cầu Thuận Phước đến cầu Nguyễn Văn Trỗi, trạm cho mượn xe đạp điện tự động, các thiết chế hỗ trợ người khuyết tật, người già và trẻ em.
 
Đà Nẵng khởi công tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo - ảnh 1
Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo là một trong những công trình khởi công chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đại diện đơn vị thi công cho biết: Công trình thi công giai đoạn 1 có giá trị đầu tư hơn 13 tỷ đồng, tuy giá trị gói thầu không lớn nhưng nó có ý nghĩa đối với người dân và chính quyền Đà Nẵng. Bởi công trình hoàn thành sẽ tạo nên một diện mạo mới cho sông Hàn cũng như tạo điểm thu hút khách du lịch khi đến Đà Nẵng. Thời gian thực hiện công trình là 180 ngày, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện thi công an toàn và đúng tiến độ đề ra.

Báo Xây dựng thông tin chi tiết, tuyến phố đi bộ Bạch Đằng – Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo được tổ chức theo hướng các không gian văn hóa, phục vụ công cộng dọc bờ sông, bổ sung điểm nhấn ven sông, cải tạo các bồn cây và gạch lát vỉa hè đồng bộ toàn tuyến, đề xuất ý tưởng bến du thuyền, tích hợp các tiện ích công cộng gồm: các thiết bị công nghệ thông minh, tuyến xe diện tham quan du lịch quanh sông Hàn từ cầu Thuận Phước đến cầu Nguyễn Văn Trỗi, trạm cho mượn xe đạp điện tự động, các thiết chế hỗ trợ người khuyết tật, người già và trẻ em…

Thiết kế tổng quan của đồ án chia làm 03 phân khu có nhiều chức năng. Dọc đường Bạch Đằng từ cầu sông Hàn đến cầu Rồng sẽ hình thành công viên điêu khắc trước chợ Hàn với điểm nhấn là chữ “Danang U”. Tổ chức sân khấu ngoài trời kết hợp bậc ngồi. Quảng trường phía Bắc cầu Rồng tổ chức các sân chơi cờ lớn, sân phun nước kết hợp chiếu sáng, quảng trường phía Nam cầu Rồng bố trí điểm nhấn kiến trúc là khung kết cấu dạng vòm kết hợp chiếu sáng về đêm.

Dọc đường Bạch Đằng từ cầu Rồng đến cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ thiết kế, tạo điểm nhấn cầu gỗ kết hợp bệ ngồi vươn ra mặt sông. Cải tạo khu vực quảng trường cuối đường Bình Minh 6 làm khu ngắm cảnh, mở rộng thêm sàn gỗ về phía sông, đề xuất biểu tượng kiến trúc với ý tưởng “mắt rồng” sử dụng hiệu ứng ánh sáng. Tạo điểm nhấn tại vị trí cuối đường Bình Minh 9 theo hướng làm bệ ngồi kết hợp bồn hoa, tổ chức các không gian tổ chức các sự kiện văn hóa ngoài trời.

Đối với phân khu 3, khu vực công viên 2 đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi và trên cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ hình thành công viên chủ đề lịch sử, gồm các khu vực triển lãm tranh ảnh và các vật phẩm tái hiện hình ảnh lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, sân khấu ký ức phục vụ tổ chức sự kiện và lễ hội, khu neo đậu tàu thuyền, bến du thuyền. Tổ chức bãi đậu xe kết hợp cây xanh tại khu đất góc đường 2 tháng 9 và đường dẫn lên cầu Nguyễn Văn Trỗi.
 
Đà Nẵng khởi công tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo - ảnh 2
Khi hoàn thành sẽ trở thành điểm lý tưởng để ngắm sông Hàn tỏa sang lung linh

Riêng cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ làm cầu đi bộ và là nơi tổ chức các chương trình văn hóa, triển lãm ngoài trời. Tại một số vị trí xây thêm bệ ngồi kết hợp bồn hoa; lắp đặt hệ thống chiếu sáng về đêm cho cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Khu phía bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi tổ chức công viên chủ đề văn hóa, mở rộng sàn gỗ về phía sông làm điểm vọng cảnh và bố trí các khu vườn nổi trên sông, xen kẽ trong công viên là sân chơi cho trẻ em, khu đọc sách, đề xuất không gian quảng trường lớn với công trình kiến trúc biểu tượng làm điểm nhấn cho toàn khu.
 
Cầu cảnh quan sẽ làm bằng bê tông cốt thép, móng cọc, lan can inox, nhằm đảm bảo an toàn cũng như chịu được môi trường tại khu vực. Sàn cảnh quan sẽ xây dựng bằng bê tông cốt thép chịu lực có diện tích khoảng 644,04m2, mặt sàn lót tấm nhựa giả gỗ, phần móng sử dụng hệ cọc khoan nhồi D800.

Đối với giai đoạn 2 sẽ thực hiện các hạng mục còn lại, dự kiến sẽ kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa.
 
Nguyễn Triệu