Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII sẽ diễn ra trong một ngày

14:48 | 28/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi phải trì hoãn vì mưa lũ, sáng ngày 28/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII sẽ diễn ra trong một ngày - ảnh 1
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình
 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên TW Đảng, Phó Ban tổ chức Trung ương.
 
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình  trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII sẽ diễn ra trong một ngày - ảnh 2
Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình đọc diễn văn khai mạc
 
Thay mặt Bộ chính trị, ông Nguyễn Thiện Nhân đã gửi hoa chúc mừng, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh Quảng Bình sẽ đánh giá, kiểm điểm toàn diện, khách quan, nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm. Vận dụng tất cả các nguồn lực chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.
 
Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có sức khỏe, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, bảo đảm yêu cầu cả về tiêu chuẩn và cơ cấu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời lựa chọn và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII sẽ diễn ra trong một ngày - ảnh 3
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Cũng tại Đại hội lần này các đại biểu tham dự Đại hội sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thảo luận về những giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, nhằm nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh sau lũ lụt...
 
Do diễn biến phức tạp của bão lũ nên Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình chỉ diễn ra trong một ngày so với kế hoạch. Đại hội này cũng đã cắt giảm nhiều chương trình, hoạt động cũng như khách mời để phù hợp với tình hình hiện tại.
 
VŨ HOÀNG - CẨM KỲ