Danh tính 2 Công an Thái Bình vừa bị tạm giam vì giúp Đường Nhuệ dàn xếp không khởi tố vụ chém người

08:49 | 03/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bị can Hạnh và Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành làm sai lệch hồ sơ vụ án để dàn xếp không khởi tố vụ chém người của Đường Nhuệ.
Ngày 2/11, VKSND Tối cao vừa khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ Công an tại huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) để điều tra do có liên quan đến vụ án đàn em của Đường Nhuệ chém người gây thương tích nhưng lại không bị khởi tố để điều tra theo quy định.
 
Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng bị khởi tố là H.H.H. (42 tuổi) và N.B.G. (39 tuổi). Thời điểm chưa bị bắt, đối tượng H. mang hàm trung tá, đội trưởng đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Vũ Thư. Còn đối tượng G. cấp bạc, chức vụ khi chưa bị khởi tố là thiếu tá, phó trưởng Công an xã Song An, huyện Vũ Thư.
 
Cả hai bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết tại thời điểm các bị can còn đương nhiệm.
 
Trước đó, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã vào cuộc xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình. Trong vụ án đó, đối tượng Bùi Mạnh Tiến (Tiến Trắng, 25 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, con nuôi Đường Nhuệ) có liên quan trực tiếp.
 
Danh tính 2 công an để Đường Nhuệ dàn xếp vụ chém người
Đường Nhuệ và Tiến Trắng
 
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định, tháng 4/2018, Tiến Trắng và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (tài xế xe ô tô 9 chỗ tuyến Vũ Thư - Hà Nội) yêu cầu mỗi tháng phải đóng "phế" 3 triệu và chỉ được đón khách sau 15h hàng ngày. Tuy nhiên anh Hoàng không đồng ý.
 
Tối 22/5/2018, Sáng cùng Tiến Trắng, Hoàng Văn Phi, Nguyễn Tuấn Long kéo đến nhà anh Hoàng dùng dao chém anh nhiều nhát dẫn đến đứt cơ, gây tay và hai chân.
 
Sau khi vụ án xảy ra, Đường Nhuệ đã vào cuộc "can thiệp". Đường đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường 130 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu anh Hoàng không giam định thương tích để không xử lý hình sự. Vì lo sợ nên sau đó anh Hoàng có đơn đề nghị không giám định.
 
Đến ngày 22/7/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. 
 
Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra VKSND RỐi cao đã tổ chức trưng cầu giám định thương tật của anh Hoàng. Kết luận cho thấy, anh Hoàng tổn thương đến 44%.
 
Cơ quan điều tra nhận thấy dấu hiệu hình sự, bỏ lọt tội phạm nên yêu cầu Viện trưởng VKSND Tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư. Đồng thời ra quyết định khởi tố hình sự vụ Cố ý gây thương tích. 
 
Ngày 5/6, VKSND Tối cao quyết định chuyển vụ án cho Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền để làm rõ dấu hiệu của tội Cưỡng đoạt tài sản theo quy định pháp luật. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được làm rõ.
 
 
Hương Quỳnh