Danh tính đại úy công an bị kỷ luật vì đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với tên giết người

10:09 | 18/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công an huyện Thanh Oai kỷ luật cảnh cáo và chuyển công tác đại úy Nguyễn Văn Lâm - cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) sau hành vi vô cảm, đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với tên giết người.

Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát vô cảm đứng nhìn tài xế taxi thương tích đầy mình vẫn quyết liệt chống trả tên giết người xảy ra trên đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà, người mặc cảnh phục trong clip được xác định là đại úy Nguyễn Văn Lâm - cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội). 

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết đơn vị vừa chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với đại úy Lâm đồng thời điều chuyển về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thanh Oai.

Đại úy Lâm bị kỷ luật vì thiếu trách nhiệm trong việc tham gia bắt giữ nghi phạm Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi dùng dao đâm trọng thương, cướp tài sản của tài xế taxi.

"Đại úy Lâm đã thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc tham gia giúp người dân bắt cướp", trung tướng Trung nói.

Vụ đại úy công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với kẻ cướp

Trong clip, đại úy Lâm mặc quần xanh đứng bên đường gọi điện thoại mà không hỗ trợ tài xế bắt cướp. Ảnh cắt từ clip

Nói thêm về vụ việc, Trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) nhận định Đại uý Lâm đã không làm việc cần phải làm của một người chiến sĩ công an trong tình huống khẩn cấp.

“Đại uý Lâm chỉ đứng nhìn và bấm điện thoại, không hề tham gia hỗ trợ người dân bắt tội phạm, đó thực sự là một hình ảnh vô cùng phản cảm, làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ CAND” – ông Hiếu thẳng thắn nhìn nhận.

Được biết, ngoài kỷ luật đại úy Lâm, Công an TP Hà Nội cũng đang làm thủ tục khen thưởng người dân trực tiếp tham gia bắt giữ nghi phạm gây án. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nếu có thông tin về công dân này, hãy liên hệ và thông báo cho Công an TP qua số điện thoại: 069.219.6777, để đơn vị có hình thức khen thưởng.

Giám đốc Công an Hà Nội đã báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hà Nội khen thưởng 10 triệu đồng cho tài xế taxi Nguyễn Trần Minh vì hành động dũng cảm của nam tài xế này.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 16h20 chiều 16/5, khi người dân chạy xe trên đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai) thì bất ngờ nghe tiếng tri hô cướp của một tài xế taxi.

Tài xế taxi bị tên cướp đâm vào vùng ngực nhưng vẫn dũng cảm chống trả, giằng co với tên cướp. Sau khoảng 20 phút từ khi vụ việc xảy ra, Công an xã Cự Khê mới có mặt để bắt giữ đối tượng còn tài xế được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay tối cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 1 phút 30 giây ghi lại thời điểm nam tài xế taxi vật lộn với tên cướp. Trong clip, có thể thấy nam tài xế taxi mặc áo màu trắng dính đầy máu đang cố vật lộn, ghì đè tên cướp và liên tục hô: "Giúp em với".

Dù xung quanh rất nhiều người đứng xem nhưng chỉ có một người đàn ông đến giúp, còn lại đứng quay clip. Đặc biệt, clip còn ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc quần màu xanh giống cảnh phục công an nhưng đứng bấm điện thoại, mà không vào can ngăn vụ việc. Chứng kiến việc này, người quay clip bức xúc cho rằng người đàn ông là công an nhưng không tham gia giúp khống chế tên cướp.

Nói về hành động của cấp dưới, thượng tá Chu An Thanh, Trưởng công an huyện Thanh Oai cho hay: "Thời điểm trên, đại úy Lâm đang trên đường đi làm nhiệm vụ về căn cước công dân. Đồng chí Lâm dừng lại để gọi điện cho đồng đội ở Công an xã Cự Khê đến hiện trường tiếp ứng".

Qua xác minh, đối tượng gây ra vụ cướp là Đặng Phạm Sáu. Đây là đối tượng đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người, liên quan đến một vụ án xảy ra hôm 23/4.

Xem thêm: Bắt kẻ đâm gục tài xế cướp taxi hóa ra là tội phạm giết người trốn truy nã

Hà Ly