Danh tính những nạn nhân trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Quốc lộ 40B Quảng Nam

21:42 | 11/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau vụ lở núi kinh hoàng ở Quảng Nam khiến 3 người bị vùi lấp, trong đó 1 người vẫn đang mất tích, chính quyền địa phương cấm các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
Ông Nguyễn Lương Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, cho biết chiều cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 2 người bị thương rất nặng do sạt lở núi. Cụ thể, ông Đoàn Ngọc Hùng (ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị gãy 2 xương chân, ông Huỳnh Văn Thanh (quê TP Tam Kỳ) chấn thương cột sống cổ, tay chân tê cứng. Cả 2 đều trong tình trạng tỉnh táo.

Sau khi tiến hành các bước cấp cứu ban đầu, Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My đã chuyển 2 bệnh nhân xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để tiếp tục điều trị.
 
Danh tính những nạn nhân trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Quốc lộ 40B Quảng Nam - ảnh 1
Đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - cho biết theo thông tin ban đầu, trong 9 người đi đường đang đứng dưới quả đồi, có một số người chạy thoát.

Người dân cứu được khoảng 3 người dưới đống đất đá, đưa đi bệnh viện điều trị. Hiện còn 1 người đang mất tích, chưa xác định được danh tính, đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Ông Vũ cho biết sau vụ sạt lở, chính quyền huyện đã chỉ đạo lực lượng công an, quân đội và xe cơ giới, xe cấp cứu vào cứu hộ.

Chiều cùng ngày, ông Hồ Quang Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết vừa nhận báo cáo nhanh của UBND huyện Bắc Trà My về vụ việc.
 
Danh tính những nạn nhân trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Quốc lộ 40B Quảng Nam - ảnh 2
1 trong 2 nạn nhân bị thương nặng Ảnh: Người lao động

Theo đó thời điểm trên tại Km66+ quốc lộ 40B, đoạn qua thôn 3 xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, xảy ra vụ sạt lở đất làm 1 người bị thương, 1 người mất tích.

Nhận tin báo, lãnh đạo UBND huyện đã kịp thời có mặt tại hiện trường và đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự huyện phối hợp với lực lượng tại địa phương hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Nạn nhân mất tích được xác định là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Còn ông Đoàn Ngọc Hùng (trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) bị gãy 2 chân.

Rất may lực lượng dân quân xã đang đi kiểm tra địa bàn nên kịp thời cứu ông Hùng ra khỏi đống đất đá, hiện nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
 
Tiếng hét "chạy, chạy đi" đầy ám ảnh trong clip sạt lở đất trên Quốc lộ 40B

Hải Yến