Đầu tư 200 tỷ đồng để phòng cháy cho phố cổ Hội An

17:11 | 18/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX mới đây đã thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư bảy dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương đầu tư dự án phòng cháy,
Báo Công an nhân dân thông tin cho biết chiều 17/3, HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) diễn ra ngày 16/3 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án PCCC khu phố cổ Hội An.
 
Đầu tư 200 tỷ đồng để phòng cháy cho phố cổ Hội An - ảnh 1
Khu phố cổ Hội An.
 
Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương; có quy mô đầu tư gồm đầu tư xây dựng hệ thống báo cháy tự động cho khu phố cổ, đầu tư hệ thống cấp nước chữa cháy, chữa cháy vách tường và hệ thống dây điện, cáp quang trong hào kỹ thuật, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng thông minh, các thiết bị cảm biến, camera quan sát, giám sát cảnh báo cháy,...

Theo báo Nhân Dân thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2024, với phạm vi áp dụng gồm: Khu vực 1, 2 phố cổ Hội An có diện tích 284 nghìn mét vuông, với 1.107 nhà cổ và di tích các loại cần bảo vệ.

Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho rằng, việc triển khai Dự án phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An được đánh giá vừa có tính cấp thiết trong công tác bảo tồn, tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An; đồng thời có ý nghĩa chiến lược góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của TP Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung…
 
Nguyễn Triệu
 

ĐỌC NHIỀU