Đề nghị xử phạt nữ điều dưỡng 'vòi' tiền người nhà bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang

09:53 | 31/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cơ quan chức năng đã xác định danh tính nữ điều dưỡng bị tố "vòi" tiền điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang. Công an huyện Việt Yên đã đề nghị xử phạt người này số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngay trong đêm 30/5, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã có chỉ đạo nóng liên quan đến vụ nhân viên điều dưỡng bị tố “vòi tiền” người nhà bệnh nhân mắc COVID-19 gây xôn xao dư luận.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, ngay khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, UBND huyện Việt Yên đã giao cơ quan công an điều tra xác minh.

Qua xác minh, nữ nhân viên điều dưỡng bị tố cáo là N.T.T.T. (nhân viên y tế thuộc Trạm Y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên). Theo ông Phương, hiện nay, nhà nước chưa có chủ trương, quy định thu tiền chữa trị các trường hợp nhiễm COVID-19. Do vậy, hành vi của nhân viên y tế là sai phạm.

Đề nghị xử phạt nữ điều dưỡng 'vòi' tiền người nhà bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang - ảnh 1

Tin nhắn cho thấy nữ điều dưỡng "vòi" người nhà bệnh nhân đưa 12 triệu

Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã gửi tờ trình lên Công an tỉnh Bắc Giang, đề nghị xử phạt bà N.T.T.T. (nhân viên y tế Trạm y tế xã Tăng Tiến) 7,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cũng yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên khẩn trương xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm của bà N.T.T.T. theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả xử lý trước ngày 1/6/2021.

“Dù các ca F0 xuất hiện nhiều trong thời gian qua song huyện luôn nỗ lực đưa các trường hợp đi điều trị kịp thời. Quan điểm của huyện là xử lý thật nghiêm minh”, ông Phương thông tin thêm.

Trước đó, ngày 30/5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bà S.H. là người nhà một bệnh nhân mắc COVID-19 tại huyện Việt Yên tố giác 1 nhân viên y tế trên địa bàn có hành vi yêu cầu người nhà bệnh nhân chuyển tiền để bệnh nhân được đưa đi điều trị.

Cụ thể, bà H. cho biết em trai mình khi cách ly tập trung tại trường THCS Minh Đức (huyện Việt Yên) thì có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19.

Nữ nhân viên y tế đã đưa ra nhiều mức giá khác nhau và người này có gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng để được đưa đi điều trị ở điều kiện tốt, trong thời gian sớm nhất. Sau đó, bà H. nhận ra mình bị lừa và đăng bài tố cáo.

Theo nhà chức trách, nữ y tá T. được điều động tăng cường làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung trên do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Cơ quan chức năng xác minh, sau khi trao đổi qua mạng, người thân của bệnh nhân đã phát hiện ra sự việc nên không chuyển tiền theo yêu cầu nữ điều dưỡng T.

Xem thêm: Bắt quả tang cặp vợ chồng F2 cứ 2h sáng trốn cách ly khỏi nhà đi mua bán thịt lợn

Hà Ly