Dịch COVID-19 khiến số lao động đi nước ngoài giảm mạnh, chỉ bằng 40,9% so với năm 2019

18:01 | 20/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tính chung trong 11 tháng năm 2020, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài chỉ đạt 54.307 lao động, chỉ bằng 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Con số này cũng chỉ đạt 77,6% chỉ tiêu theo kế hoạch đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội điều chỉnh trong năm nay.
 
Cụ thể, do tác động của đại dịch COVID-19, năm 2020, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã điều chỉnh chỉ tiêu đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 130.000 xuống 70.000 người, giảm gần 50%.
 
Dịch COVID-19 khiến cho thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam giảm mạnh
Dịch COVID-19 khiến số lượng lao động đi nước ngoài giảm mạnh
 
Mặc dù đã giảm chỉ tiêu xuống còn gần 1 nửa so với năm ngoái, nhưng dựa trên tình hình thực tế chỉ tiêu này được dự báo vẫn khó đạt được, khi chỉ vài ngày nữa là hết năm 2020.
 
Nếu muốn đạt được chỉ tiêu này, trong tháng 12, chúng ta sẽ phải đưa được hơn 15.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Con số này được dự báo sẽ khó đạt được trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam.
 
Trước đó, trong tháng 11/2020, Việt Nam mới chỉ đưa được 7.007 lao động ra nước ngoài, con số này chỉ bằng 47,43% so với cùng kỳ năm ngoái (số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11/2019 là 14.772 lao động, trong đó có 4.848 lao động nữ).
 
Cụ thể, trong tháng 11, tại thị trường Nhật Bản chỉ đưa được 3.562 lao động (1.488 lao động nữ), Đài Loan 3.027 lao động (895 lao động nữ), Trung Quốc 142 lao động nam, Singapore 93 lao động nam, Rumani 71 lao động (3 lao động nữ), Hàn Quốc 45 lao động nam, Ba Lan 31 lao động (11 lao động nữ) và số ít ở các thị trường khác.
 
Hải An