Dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh tạm hoãn Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh

09:53 | 12/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Do dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, tính từ ngày 04/6 đến nay, Hà Tĩnh có 29 ca dương tính với SARS – CoV-2. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sẽ tạm hoãn Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII.

Sáng nay (12/6), Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình địa phương triển khai xét nghiệm test nhanh sàng lọc Covid-19 cho các trường hợp buôn bán tại bờ kè biển Xuân Hải, ngành y tế phát hiện chị P.T.N. (SN 1984, bán quán tại kè bờ biển Xuân Hải đối diện điểm tắm nước ngọt công cộng của bãi tắm Xuân Hải, thường xuyên tiếp xúc nhiều người) cùng chồng là anh N.V.D. (SN 1977, trú tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) dương tính với nCoV, ngành y tế Hà Tĩnh lấy mẫu của hai vợ chồng gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm.

Kết quả khẳng định cả hai vợ chồng chị N. đều dương tính với SARS -CoV-2. Đến 8h sáng nay, Hà Tĩnh công bố thêm ca bệnh là N.T.N.H (3 tuổi), là con của cặp vợ chồng này.

Dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh tạm hoãn Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh - ảnh 1

Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã khẩn trương phong tỏa quanh khu vực bệnh nhân sinh sống, lập 5 chốt, tạm thời phong toả 274 hộ với 1.200 nhân khẩu

Ngay sau khi phát hiện, cặp vợ chồng dương tính với Covid-19 lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã khẩn trương phong tỏa quanh khu vực bệnh nhân sinh sống, lập 5 chốt, tạm thời phong toả 274 hộ với 1.200 nhân khẩu ở tổ dân phố Xuân Hải và một số khu vực lân cận. Ngành Y tế huy triển khai lập 4 điểm lấy mẫu cho toàn thể 1.200 hộ dân trong khu phong toảđồng thời tiến hành phun hoá chất tiêu độc khử trùng khu vực bệnh nhân sinh sống. 

Ngành y tế đề nghị những người dân từng đến các địa điểm này ở nguyên tại chỗ, liên hệ với cơ sở y tế địa phương hoặc đường dây nóng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật để được hướng dẫn phòng dịch. Bước đầu ngành y tế truy vết được 34 F1 và đưa các trường hợp này đến khu cách ly tập trungcủa huyện và lấy mẫu xét nghiệm.

Dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh tạm hoãn Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh - ảnh 2

Ngành y tế triền khai lấy mẫu của các hộ dân trong khu vực phong toả

Trước đó, chiều ngày 11/6, bệnh nhân số 26 tên là L.H.H.H, (sinh năm 2011, xóm Thọ, Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh), trường hợp này là F1 của bệnh nhân 9683, đã được cách ly tập trung tại trường mầm non xã Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Ngày 10/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả dương tính với SARS – CoV-2. Ngay sau đó, trung tâm Kiểm soát bệnh tật và chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đã điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Bước đầu truy vết được 5 F1 là thành viên trong hộ gia đình và đã được cách ly trước đó.

Hiện tại, 4 bệnh nhân trên đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ngành Y tế đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân.

Dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh tạm hoãn Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh - ảnh 3

Bước đầu ngành y tế truy vết được 34 F1 và đưa các trường hợp này đến khu cách ly tập trung của huyện và lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến 18h, ngày 11/6  theo số liệu cập nhật mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, đã truy vết được 931 trường hợp F1 và 8.928 trường hợp F2 của 26 ca bệnh, trong đó có 839 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, số mẫu còn lại đang xét nghiệm chờ kết quả.

Đối với 07 ca bệnh mới trong ngày 11/6, trong đó đã truy vết được 123 F1 và 296 F2. Ngành Y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả trường hợp F2, F2 và người dân trong khu vực phong tỏa của 7 ca bệnh mới.

Đối với các trường hợp F2 của 26 bệnh nhân, người dân tại các vùng phong tỏa và xét nghiệm diện rộng với 55.951 mẫu, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Do dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, chiều 11/6, thông tin từ văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh này sẽ tạm hoãn Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, ngày 9/6, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2016 - 2021), đã có thông báo triệu tập Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ (2021 - 2026) vào 7h30 ngày 16/6, nhằm tiến hành công tác nhân sự; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định tạm hoãn tổ chức Kỳ họp, thời gian tổ chức sẽ có thông báo sau.

Như vậy, tính từ ngày 04/6 đến sáng ngày 12/6, Hà Tĩnh có tổng 29 ca dương tính với SARS – CoV-2. Đến nay, 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) ở TP Hà Tĩnh và 8 thôn ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà), đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 12h ngày 8/6.

Huy Hùng

Xem thêm: Hà Tĩnh có 25 ca dương tính với SARS-CoV-2, mới nhất ghi nhận thêm 7 ca