Đoàn chuyên gia Trung Quốc nhiễm COVID-19 di chuyển phức tạp từ Yên Bái qua Vĩnh Phúc, Lào Cai

16:12 | 02/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau 14 ngày cách ly tại tại khách sạn Như Nguyệt 2, nhóm chuyên gia Trung Quốc tự ý di chuyển qua nhiều tỉnh khác nhau như Yên Bái qua Lai Châu, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Thanh Hóa... trước khi phát hiện nhiễm COVID-19.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái sáng 2/5, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch tỉnh, đã thông tin về quá trình truy vết nhóm người Trung Quốc nhập cảnh, trước khi một người trong nhóm được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, sau khi nhập cảnh, nhóm chuyên gia người Trung Quốc được cách ly tập trung từ 9/4 đến 23/4 tại khách sạn Như Nguyệt 2. Tại đây họ được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sau khi hoàn thành cách ly, họ được UBND TP Yên Bái cấp giấy xác nhận rồi bàn giao cho doanh nghiệp tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày. Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ có trách nhiệm theo dõi sau cách ly khi nhóm chuyên gia này lưu trú tại khách sạn Bảo Yến ở thị xã Nghĩa Lộ.

Tuy nhiên, Công ty CP khoáng sản Trung Bắc Á (đơn vị chịu trách nhiệm chủ quản của nhóm chuyên gia này) đã không thực hiện trách nhiệm đưa đón, quản lý số chuyên gia nói trên theo quy định nên nhóm người này tự ý di chuyển nhiều nơi.

Từ ngày 23/4, nhóm chuyên gia Trung Quốc di chuyển đi nhiều nơi như thị xã Sa Pa (Lào Cai), huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), huyện Phong Thổ, Tân Uyên (Lai Châu) và xã Gia Hội, huyện Văn Chấn (Yên Bái). Đến ngày 25/4, nhóm này mới quay trở lại khách sạn Bảo Yến.

Cụ thể, theo lời khai của lái xe đưa đoàn, từ ngày 23/4, sau 14 ngày cách ly, các chuyên gia di chuyển xuống Công ty gạch men Vinatop tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bằng xe ôtô (trên xe gồm có lái xe tên H. và 1 phiên dịch viên tên Kh.). Sau đó, 5 chuyên gia có đến bar Sunny, ở khu đô thị Đông Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lịch trình di chuyển chuyên gia Trung Quốc nhiễm COVID-19

Lập chốt kiểm soát y tế ở khu đô thị Đồng Sơn (TP Phúc Yên), nơi có quán hát Sunny mà ca bệnh COVID-19 đã đến

Ngày 24/4, nhóm người di chuyển từ Công ty Vinatop lên huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu làm việc và sau đó về thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Ngày 25/4, đoàn chuyên gia này ở tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Từ 26/4 đến 28/4, đoàn chuyên gia này tiếp tục làm việc tại Công ty Vinatop tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đến trưa ngày 26/4, các chuyên gia đến quán ăn Hải sản Ngon ở thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 27/4, họ đến khách sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Sau đó, một người trong số này xuất cảnh về Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn thì được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lấy ngày 29/4/2021 dương tính với SARS-COV-2. Hôm sau, 4 chuyên gia còn lại cũng xuất cảnh về Trung Quốc.

Trước diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã lập tức hỏa tốc ra công điện yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, game, khu vui chơi giải trí… trên địa bàn.

Đến nay, Yên Bái đã truy vết được 8 F1, 130 F2, đồng thời thực hiện cách ly tập trung 51 người và cách ly tại nhà 64 người.

Khách sạn Bảo Yến và khu vực xung quanh được phong tỏa. Các tỉnh liên quan như Vĩnh Phúc, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Thanh Hóa đang thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm với những người có liên quan. 

Liên quan đến nhóm chuyên gia này, hiện đã phát hiện 8 trường hợp F1 liên quan có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Tại Vĩnh Phúc đó 5 nhân viên quán bar Sunny ở TP Vĩnh Yên. Tại Hà Nội dù nhóm người này không di chuyển đến nhưng là nơi cư trú của 2 trường hợp F1 là lái xe ở quận Nam Từ Liêm và 1 nhân viên quán bar Sunny ở phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai.

Hiện 8 trường hợp này đang được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định và chưa được Bộ Y tế ghi nhận ca bệnh.

Trước sự việc này, cũng tại cuộc họp sáng 2/5, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, cho biết sẽ xin ý kiến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 về việc kéo dài thời gian cách ly tập trung với chuyên gia nước ngoài. Trước mắt, Yên Bái sẽ rà soát các trường hợp nhập cảnh nhưng cách ly chưa đủ 28 ngày và tạm thời không cấp phép thêm các trường hợp nhập cảnh vào địa phương. Từ 15h ngày 2/5, toàn tỉnh Yên Bái sẽ kích hoạt trở lại các chốt kiểm dịch y tế tại cửa ngõ.

Tỉnh Vĩnh Phúc truy tìm người từng đến các địa điểm mà đoàn chuyên gia Trung Quốc từng ghé qua:

- Quán karaoke Sunny (Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Sơn, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong khoảng thời gian từ 21 giờ 30 phút ngày 23/4/2021 đến hết ngày 1/5/2021. Tổng số nhân viên trong quán Bar có 66 trường hợp theo danh sách quán hát cung cấp hiện tại đang có mặt và đã cách ly tại tỉnh 58 người. Tổng số trường hợp tiếp xúc, nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 là 6 người.

- Quán Hải sản ngon (Địa chỉ: xã Thanh trù, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), trong khoảng thời gian từ 12 giờ ngày 26/4/2021 đến đến hết ngày 30/4/2021.

- Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, (Địa chỉ: đường Kim Ngọc, Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) thời gian từ khoảng 21 giờ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 1/5/2021. Tổng số trường hợp tiếp xúc 11 người, đã cách ly và lấy mẫu, hiện chờ kết quả xét nghiệm.

Xem thêm: Hà Nội có 2 trường hợp dương tính COVID-19 sau khi tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc

Hà Ly