Doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến thị trường thiết bị y tế Việt Nam

Phương Nga/TTXVN 09:34 | 11/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thị trường thiết bị y tế Việt Nam tăng trưởng liên tục với tốc độ trung bình hàng năm là 13,1% trong vòng 5 năm qua, trong đó hơn 90% phụ thuộc vào nhập khẩu.

Công ty tổ chức hội chợ triển lãm hàng đầu Hàn Quốc COEX cho biết sẽ phối hợp với đối tác Việt Nam để tổ chức Hội chợ Y tế & Chăm sóc sức khỏe "Mekong Medical & Healthcare Expo 2023" tại Việt Nam vào tháng Sáu tới tại Bình Dương. Đây là năm đầu tiên triển lãm Mekong Medical & Healthcare được tổ chức ở Việt Nam.

 Nhân viên y tế tại Bệnh viện Vinmec. (Ảnh: Bnews/TTXVN)

Thông tin từ COEX cho biết triển lãm năm nay có quy mô 150 công ty trong vào ngoài nước với tổng cộng 250 gian hàng. Thông qua quan hệ đối tác, triển lãm Mekong Medical & Healthcare Expo 2023 sẽ được COEX và VIETFAIR đồng tổ chức.

Nhờ đó dự kiến sẽ thu hút được một số lượng lớn khách hàng ngành y tế từ Việt Nam và các nước láng giềng tham gia. Triển lãm này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập thị trường lĩnh vực y tế vào Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực.

Trong 14 năm qua, COEX đã tích lũy nhiều kinh nghiệm đi tiên phong tại thị trường Việt Nam bằng cách tổ chức các triển lãm về hàng tiêu dùng, máy móc và ngành phân phối tại Việt Nam, theo đó công ty cũng đang tích cực chuẩn bị để có thể đóng vai trò là cầu nối giúp các doanh nghiệp y tế của Hàn Quốc tiến ra nước ngoài và tăng cường quảng bá thành tựu của lĩnh vực du lịch y tế Hàn Quốc.

Giám đốc điều hành COEX Lee Dong-gi cho biết thị trường thiết bị y tế Việt Nam tăng trưởng liên tục với tốc độ trung bình hàng năm là 13,1% trong vòng 5 năm qua, trong đó hơn 90% phụ thuộc vào nhập khẩu. Bên cạnh đó, chi tiêu cho lĩnh vực y tế của Việt Nam là 6,5% GDP, cao nhất trong ASEAN, là một thị trường tiềm năng để các công ty thiết bị y tế Hàn Quốc tích cực thâm nhập.

Ông Lee cho biết để các công ty Hàn Quốc tham gia triển lãm có thể đạt được kết quả thực tế, Ban tổ chức sẽ chuẩn bị nhiều giải pháp đa dạng, mang đến cơ hội mở rộng mạng lưới toàn cầu và khám phá thị trường mới tại khu vực ASEAN.