Đoạt mạng cha nuôi vì nghi ngờ vào nhà nghỉ với vợ mình

16:06 | 09/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nghe mẹ nuôi mách cha nuôi đi nhà nghỉ với vợ mình, Tuyến gặng hỏi nhiều lần nhưng cả hai đều phủ nhận. Quá bực tức, Tuyến vác dao sát hại cha nuôi.

Ngày 9/6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1981, ngụ quận 12, TP HCM) 18 năm tù về tội "Giết người".

Cáo trạng nêu, vợ chồng Tuyến nhận vợ chồng ông N.P.S làm cha mẹ nuôi đã lâu, hai bên cũng thường qua lại khá thân thiết. Tháng 3/2020, mẹ nuôi Tuyến (vợ ông S.) nghi ngờ giữa ông S. và vợ Tuyến không đơn thuần là tình cảm cha con mà có quan hệ bất chính.

Vợ ông S. còn nói điều này với Tuyến. Chiều 28/5/2020, mẹ nuôi dẫn Tuyến đến một nhà nghỉ (không rõ địa chỉ) và nói vừa nhìn thấy ông S. cùng vợ Tuyến từ trong nhà nghỉ này đi ra. Tuyến dùng điện thoại chụp hình nhà nghỉ đó rồi đi về.

Đoạt mạng cha nuôi vì nghi ngờ vào nhà nghỉ với vợ mình - ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Minh Tuyến tại phiên xét xử sáng 9/6

Về nhà, Tuyến đưa ra hình ảnh nhà nghỉ rồi chất vấn vợ về mối quan quan hệ với cha nuôi. Vợ Tuyến một mực phủ nhận và nói rằng bản thân đi vào khách sạn với cha nuôi để nói chuyện về nội dung tin nhắn giữa cha mẹ nuôi.

Cảm thấy chưa thỏa đáng, chiều cùng ngày vợ chồng Tuyến tới gặp ông S. tại một quán cà phê ở quận 12 (TP HCM) với mục đích nói chuyện "ba mặt một lời". Tại đây, cả vợ Tuyến lẫn ông S. đều phủ nhận có quan hệ tình cảm yêu đương.

Sau đó, Tuyến tiếp tục hẹn sẽ tới gặp cả cha lẫn mẹ nuôi để nói chuyện rõ ràng. Sáng hôm sau, Tuyến chở vợ qua nhà cha mẹ nuôi ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóoc Môn, TP HCM. Trước khi đi, Tuyến đã thủ sẵn một con dao trong người.

Thấy ông S. đang ở bếp pha cà phê, Tuyến tiến đến tiếp tục hỏi câu chuyện về mối quan hệ giữa cha nuôi với vợmình. Lần này, ông S. không những tiếp tục phủ nhận mà còn lớn tiếng dùng lời lẽ chửi bới Tuyến. Quá bực tức, Tuyến rút dao đâm nhiều nhát lên người cha nuôi rồi bỏ về nhà.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Trước tòa, Tuyến thừa nhận hành vi. HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là côn đồ, nhưng cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội...

Ngày 1/6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) cho biết đã khsởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Đức Thịnh (SN 1956, trú tại thôn 4, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai) để điều tra hành vi Giết người.

Qua điều tra xác định, Dương Đức Thịnh và bà N. (trú ở huyện Quốc Oai) có quan hệ tình cảm. nhưng gần đây Thịnh nghi ngờ bà N. có mối quan hệ tình cảm khác. Do đó, 

gã nảy sinh ý định dùng dây cáp mạng viễn thông đấu nối nguồn điện dân sinh với cánh cổng sắt nhà người tình hòng khiến bà N. bị điện giật. Hậu quả, bà N. bị điện giật nhưng may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Quốc Oai đã vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ hành vi phạm tội của Dương Đức Thịnh. Căn cứ tài liệu chứng cứ, Công an huyện Quốc Oai đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Dương Đức Thịnh. 

Xem thêm: Ghen tuông điên cuồng, đoạt mạng chồng cũ của người tình rồi lái xe lên chùa

Hà Ly