Đoạt mạng chị gái, đâm trọng thương bà nội của người yêu vì bị cấm cản đi chơi

17:04 | 21/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bị can ngăn việc đưa người yêu từ Bình Thuận về Đồng Tháp chơi, nam thanh niên dùng dao bấm đâm chết chị gái và làm bà nội người yêu trọng thương.

Chiều 21/5, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong xảy ra tại phường Mũi Né.

Vụ việc xảy ra sáng cùng ngày khi Phạm Minh Trí (21 tuổi, quê huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp) đến nhà rủ người yêu tên V.T.H. (17 tuổi, trú phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận) về quê mình chơi.

Dù gia đình chị H. không đồng ý cho đi nhưng hai người vẫn ngồi đợi đón xe trước chùa Linh Long (khu phố 10, phường Mũi Né).

Không chỉ nói miệng, chị gái của chị H. là Võ Thị An (20 tuổi) và bà nội của H. là bà Nguyễn Thị Dần (72 tuổi, cùng trú phường Mũi Né) còn ra tận nơi ngăn cản không cho hai người về Đồng Tháp.

Vụ đâm chị gái và bà nội của người yêu vì bị cấm cản đi chơi

Xe cấp cứu tới khu vực nhà nạn nhân

Trong lúc đôi bên giằng co, Phạm Minh Trí dùng con dao bấm dài 20cm giấu trong balô đâm liên tiếp vào người chị An và bà Dần. Sau đó, người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị An đã tử vong, bà Dần nguy kịch.

Đối tượng sau khi gây án đã bị Công an phường Mũi Né bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh Bình Thuận điều tra.

Chiều qua 20/5, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ra lệnh tạm giam Nguyễn Ngọc No (SN 1993), trú tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để điều tra, làm rõ về hành vi đe dọa giết chết người yêu.

Được biết, Nguyễn Ngọc No và chị Dương Thị H. (trú tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) yêu nhau và sống cùng nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây tình cảm giữa 2 người có sự rạn nứt. Chán nản vì No thường xuyên ăn nhậu về khuya ảnh hưởng đến cuộc sống nên chị H. đòi chia tay.

Chiều 13/4/2021, No tự ý lấy xe của chị H đi nhậu. Sau đó, chị H gọi điện yêu cầu No đưa xe máy về trả cho mình và thu dọn đồ đạc chuyển đi khỏi phòng.

Khoảng 23h cùng ngày, No về trả xe và đánh đập chị H. Chị này bỏ trốn thì No thu dọn quần áo rời khỏi phòng. Trong đêm, No còn liên tục nhắn tin đe dọa giết chị H.

Đến khoảng 1h sáng hôm sau, No quay lại phòng của chị H đứng trước cửa để chửi bới và yêu cầu chị H mở cửa. Không dừng lại ở đó, No còn mở nắp bình xăng xe máy của chị H rồi đạp đổ xe khiến xăng chảy ra ngoài rồi đe dọa đốt cho chết hết mọi người trong khu.

Quá sợ hãi, chị H. không mở cửa mà trốn vào trong nhà vệ sinh. Thế nhưng, No đã phá cửa vào đánh đập chị H, túm tóc dí đầu chị vào chậu nước. May mắn, một số người dân ở gần đó phát hiện và kịp thời ngăn chặn hành vi của No nên gã mới chịu bỏ đi.

Sau đó, người dân đã báo tin sự việc cho cơ quan chức năng điều tra, bắt giữ đối tượng. Công an huyện Đắk R’lấp đang củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Âm mưu tàn ác của kẻ phóng hỏa giết cả nhà người yêu vì bị phụ tình

Hà Ly