Đột nhập biệt thự của nguyên giám đốc sở, uống 3 hộp sữa rồi cạy két sắt trộm hơn 5 tỷ tiền vàng

10:20 | 10/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lợi dụng sơ hở, gã thanh niên đột nhập vào biệt thự của nguyên giám đốc Sở GTVT Trà Vinh, gã lấy 3 hộp sữa uống rồi mới cạy két sắt trộm 66 lượng vàng, 35.000 USD tương đương tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Vừa qua, công an tỉnh Trà Vinh thông tin về vụ phá chuyên án trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà của nguyên giám đốc Sở GTVT. Vụ việc xảy ra chiều 3/5, Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh) chạy xe đạp trong TP Trà Vinh để tìm gia đình nào sơ hở thực hiện âm mưu trộm cắp tài sản.

Nhận thấy căn biệt thự ở phường 6, TP Trà Vinh của ông Phan Thanh Sơn (69 tuổi, nguyên Giám đốc Sở GTVT) không có ai ở nhà nên Tuấn thực hiện ý đồ. Gã dùng xà beng của gia chủ dựng bên hông nhà để cạy cửa.

 Bắt kẻ trộm tiền vàng nhà nguyên giám đốc sở ở Trà Vinh

Đối tượng Tuấn thời điểm bị bắt giữ

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thông tin, khi vào trong nhà, Tuấn lấy 3 hộp sữa uống rồi mới lục lọi tìm tài sản trộm cắp. Tuấn tìm đến phòng ngủ của gia chủ phát hiện chiếc két sắt cỡ lớn.

Tuấn phá két sắt thành công, cuỗm đi 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng).

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, kẻ gian để lại rất ít dấu vết tại hiện trường nên công tác điều tra ban đầu gặp nhiều trở ngại.

Công an đã lập danh sách, phân loại từng đối tượng, đặc biệt là những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, có tiền án, tiền sự…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 7/5, CSĐT đã bắt khẩn cấp đối tượng Tuấn khi gã đang chuẩn bị bỏ trốn và đem số tài sản trộm được đi tẩu tán.

Thời điểm bắt giữ nghi phạm, cảnh sát đã thu giữ được 60 lượng vàng của bị hại. Số vàng, tiền còn lại Tuấn đã bán lấy tiền tiêu xài và tặng cho người thân.

 Bắt kẻ trộm tiền vàng nhà nguyên giám đốc sở ở Trà Vinh

Số vàng mà Tuấn trộm được tại nhà nguyên giám đốc sở

Bước đầu, cảnh sát xác định, Tuấn một mình thực hiện vụ trộm vụ nói trên. Đáng nói đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma tuý nặng. Tuấn từng có 2 tiền án về tội hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, thời điểm bị mất trộm, vợ chồng nguyên giám đốc sở nói trên đi tiệc không có ai ở nhà. Cơ quan chức năng đánh giá đây là vụ trộm tài sản lớn nhất địa bàn tỉnh từ trước đến nay.

Phá án thành công, mau lẹ, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP Trà Vinh được thưởng nóng tổng số tiền 50 triệu đồng.

Một vụ việc khác xảy ra ngày 8/5 vừa qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Cục Hải quan An Giang bắt giữ người phụ nữ nghi vận chuyển 5kg vàng trái phép từ Campuchia về Việt nam.

Đối tượng là Huỳnh Thị Nguyên (38 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên) bị bắt giữ khi đang đi xe máy, có dấu hiệu khả nghi. Khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, Nguyên đeo túi xách bên trong có 5 miếng kim loại nghi là vàng 9999 và hơn 1 triệu Riel (tiền Campuchia)…

Nguyên khai kim loại nói trên là vàng. Người này vận chuyển thuê số vàng cho một người phụ nữ Campuchia đến giao cho 1 tiệm vàng ở huyện Tịnh Biên. Theo ước tính số vàng nói trên khoảng 133 lượng.

Xem thêm: Công an phá khóa phát hiện 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cố thủ trong căn hộ ở Hà Nội

Hà Ly