Đức "bơm" 10 tỷ USD để dẫn đầu thế giới trong chương trình năng lượng hydro

10:11 | 31/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sản xuất hydro xanh được nhiều quốc gia hướng tới nhằm giảm khí thải carbon, loại dần nhiên liệu hóa thạch. Hiện tại, Đức đang đầu tư mạnh để trở thành một quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực hydro xanh.

Ngày 28/5, Bộ Kinh tế và Giao thông Đức cho biết chính phủ nước này sẽ tài trợ cho 62 dự án hydro quy mô lớn, với khoảng gần 10 tỷ USD từ quỹ liên bang và tiểu bang, nhằm trở thành nước dẫn đầu thế giới về công nghệ hydro.

Cụ thể, Đức sẽ cấp 9,72 tỷ USD (8 tỷ Euro) cho 62 dự án mà nước này đã lựa chọn để giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải, sản xuất thép và hóa chất.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier thì Đức muốn trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về công nghệ hydro, và lưu ý rằng khoản đầu tư vừa được công bố là một bước hướng tới việc làm cho nền kinh tế Đức trở nên trung hòa với carbon.

Ông Altmaier nói rằng, thông qua việc sử dụng hydro, hàng năm, Đức có thể cắt giảm vài triệu tấn khí thải carbon dioxide (CO2) từ các ngành công nghiệp sản xuất thép và hóa chất.

Đức bơm 10 tỷ USD để dẫn đầu thế giới trong chương trình năng lượng hydro - ảnh 1

Đức có tham vọng đứng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất hydro xanh. Ảnh: DW.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Andreas Scheuer nói thêm: “Chúng tôi đang biến Đức trở thành một quốc gia hydro. Tổng cộng 95% giao thông đường bộ vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, vì vậy Đức cần giao thông dựa vào năng lượng tái tạo... Chúng ta phải thúc đẩy và muốn khẩn trương thúc đẩy việc chuyển đổi sang phương tiện di chuyển thân thiện với khí hậu”.

Bộ Năng lượng Đức sẽ giám sát 50 trong số 62 dự án kể trên, bao gồm cả kế hoạch cho hơn 2 gigawatt (GW) công suất điện phân để sản xuất hydro xanh. Đây là 40% mục tiêu 5 GW trong chiến lược hydro quốc gia của Đức đến năm 2030. Bộ Giao thông sẽ tài trợ cho 12 dự án còn lại trong lĩnh vực giao thông vận tải. Những hoạt động này sẽ bao gồm việc phát triển và sản xuất các hệ thống pin nhiên liệu và các loại xe, bao gồm xe hơi, xe tải và xe buýt...

Hydro đã đạt được rất nhiều động lực trong những năm gần đây. Nó đang xuất hiện trong hầu hết mọi chiến lược của các công ty dầu khí lớn và có thể được thấy trong nhiều kế hoạch của chính phủ về khử cacbon công nghiệp.

Các chính phủ, tổ chức quốc tế và các công ty dầu khí nói rằng hydro lam (hydro cộng với carbon được thu tập và trữ lại) và hydro xanh (hydro được tạo ra từ quá trình điện phân nước sử dụng điện từ năng lượng mặt trời hoặc gió) có thể là chìa khóa giúp quá trình khử cacbon thải cho các ngành công nghiệp trong quá trình chuyển đổi năng lượng.