ECB yêu cầu các ngân hàng tính đến rủi ro suy thoái

Minh Hằng (Theo Reuters) 21:02 | 30/06/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chủ tịch Ban Giám sát ngân hàng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Andrea Enria ngày 30/6 cho biết ECB có kế hoạch yêu cầu các ngân hàng trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đưa yếu tố suy thoái có thể xảy ra vào kế hoạch kinh doanh của mình và sẽ sử dụng cách tính mới này để phê duyệt các đề xuất chi trả cổ tức.

 ECB tiếp tục dự báo tăng trưởng kinh tế ổn định cho năm nay và năm 2023, song cho hay căng thẳng Nga-Ukraine, mà gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt, có thể đẩy Khu vực đồng euro vào một cuộc suy thoái sâu trong năm 2023.

Phát biểu trước Ủy ban Nghị viện châu Âu (EP), ông Andrea Enria, cho hay ECB sẽ đề xuất yêu cầu các ngân hàng tính toán lại quỹ đạo vốn theo một kịch bản xấu hơn, trong đó có cả lệnh cấm vận khí đốt hoặc kịch bản suy thoái, và sử dụng điều này cho mục đích xem xét các kế hoạch phân bổ vốn sắp tới. Ông Enria cho hay đề xuất này sẽ được ban giám sát của ECB thảo luận vào tuần tới.

Mặc dù việc tăng lãi suất từ từ, theo đề xuất của ECB, sẽ có lợi cho các ngân hàng, song ông Enria cảnh báo rằng cũng có nguy cơ tăng lãi suất đột ngột, không theo lộ trình, điều mà sẽ ảnh hưởng đến các khách hàng, đặc biệt là trong trường hợp đòn bẩy tài chính cao.