[EURO 2020] Bồ Đào Nha - Pháp: Tái hiện trận chung kết EURO 2016, CR7 và đồng đội gặp khó

16:30 | 23/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(Bồ Đào Nha – Pháp, 2h, 24/6, bảng F EURO) Trận tái đấu của chung kết năm 2016 diễn ra trong bối cảnh Bồ Đào Nha chưa an toàn.

5 năm sau khi giao chiến trong trận đấu lớn nhất ở cấp độ châu lục, nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha sẽ lại đối đầu đương kim Á quân Pháp trong trận đấu quan trọng nhất của bảng F. Pháp đang đứng đầu bảng và chắc chắn sẽ đi tiếp kể cả trong trường hợp thua, nhưng Bồ Đào Nha phải tránh một thất bại để chắc chắn lọt vào vòng 1/8.

[EURO 2020] Bồ Đào Nha - Pháp: Tái hiện trận chung kết EURO 2016, CR7 và đồng đội gặp khó - ảnh 1

Ronaldo luôn tịt ngòi trước Pháp

4 ngày sau màn trình diễn phá kỷ lục của mình trước Hungary, Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi bàn & kiến tạo cho Bồ Đào Nha nhưng chứng kiến đội tuyển của mình “phơi áo” 2-4 trước Đức. Điều đó khiến BĐN rơi vào tình thế khá giống với năm 2016, khi họ có thể phải nhờ đến một tấm vé vớt cho các đội xếp thứ 3.

Điểm khác là 5 năm trước họ không thắng trận nào ở vòng bảng và đi tiếp khá may mắn, lần này họ ở một vị trí an toàn hơn nhưng lại gặp đối thủ rất mạnh ở lượt cuối. Bất chấp chiến thắng lịch sử năm 2016, Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha đã gặp Pháp 6 lần khác và Ronaldo không ghi được bàn nào.

Pháp rơi vào vị trí hiện tại sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và phải nhờ một bàn thắng của Antoine Griezmann để tránh khỏi trận thua trước Hungary. Pha lập công của Attila Fiola khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường bởi Pháp vẫn cần một chiến thắng để cầm chắc ngôi đầu bảng lẫn một cặp đấu dễ ở vòng 1/8, nhiều khả năng là gặp Thụy Sĩ.

[EURO 2020] Bồ Đào Nha - Pháp: Tái hiện trận chung kết EURO 2016, CR7 và đồng đội gặp khó - ảnh 2

Pháp đã chắc suất vòng 1/8 nhưng cần chiến thắng để có cặp đấu dễ hơn ở vòng 1/8

Bước vào trận này Pháp sẽ không có Ousmane Dembele, tiền vệ chạy cánh này rời giải do chấn thương. Tuy nhiên HLV Didier Deschamps sẽ không có thêm mối lo ngại lực lượng nào, mặc dù vậy ông sẽ có một số chấn chỉnh sau khi chứng kiến trận hòa Hungary. Benjamin Pavard và Adrien Rabiot là 2 cầu thủ có thể bị mất suất và bị thay bằng Jules Kounde & Corentin Tolisso.

Bồ Đào Nha tiếp tục không có hậu vệ cánh trẻ tuổi Nuno Mendes và điều đó có nghĩa Raphael Guerreiro gần như chắc chắn đá chính, bất chấp màn trình diễn không tốt của anh này trước Đức mà trong đó bao gồm một bàn đá phản. Nhưng nhiều vị trí khác có thể bị thay đổi mà nhất là William Carvalho, Danilo Pereira và Bruno Fernandes, mở ra cơ hội đá chính cho Rafa Silva, Sergio Oliveira, Renato Sanches và Joao Felix.

Bồ Đào Nha khởi đầu giải không phải quá ấn tượng dù thắng đậm Hungary, và ĐT Đức đã khai thác triệt để những sai lầm chiến thuật của họ ở trận kế tiếp. Trong khi đó Pháp tuy mắc sai lầm phòng ngự ở trận Hungary nhưng họ không có vấn đề chiến thuật nghiêm trọng như Bồ Đào Nha. Đây có thể sẽ là một trận cầu nhiều bàn thắng nhưng Pháp dễ là bên thắng cuộc.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha: Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Oliveira, Sanches, Rafa Silva; B.Silva, Ronaldo, Jota.

Pháp: Lloris; Kounde, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante, Pogba, Tolisso; Griezmann; Mbappe, Benzema.

 

Dự đoán: Pháp thắng 2-1.

Xem thêm: [EURO 2020] Đức - Hungary: `Cỗ xe tăng` Đức nhắm đến ngôi đầu bảng F

Theo tcdulichtphcm

Lịch sử đối đấu đang nghiêng về Pháp, Ronaldo và Bồ Đào Nha có nên lo?

Nguồn: VTV24