EVFTA giúp Việt Nam tăng trưởng từ 2,18-3,25% trong 3 năm tới

17:38 | 17/02/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - EVFTA được dự báo có thể góp phần tăng GDP và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) so với không có Hiệp định, trong đó giai đoạn 2019-2023, GDP được dự báo tăng từ 2,18-3,25%.
EVFTA giúp Việt Nam tăng trưởng từ 2,18-3,25% trong 3 năm tới - ảnh 1
Nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố khác, dự báo EVFTA có thể góp phần tăng GDP và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) so với không có Hiệp định./.